Tài xế taxi trả lại nửa triệu baht cho hành khách Australia

Wimol Treepat, một tài xế taxi đến từ tỉnh Nakhon Ratchasima, đã trả lại số tiền tương đương khoảng 500​.000 baht cho hành khách người Australia.
Tài xế taxi trả lại nửa triệu baht cho hành khách Australia ảnh 1Tài xế Wimol Treepat (phải) trả lại tiền cho hành khách. (Nguồn: bangkokpost)

Một tài xế taxi đã trả lại số tiền tương đương khoảng 500​.000 baht cho hành khách người Australia.

Wimol Treepat, 62 tuổi, đến từ tỉnh Nakhon Ratchasima, đã trả lại 20.000 đôla Australia (khoảng 528.000 baht) cho David Collinson, 59 tuổi, tại sân bay Bangkok vào lúc ​23 giờ 30 phút tối 23/9. 

Trước đó, ông Collinson đã bay từ Australia để đưa số tiền cho người vợ Thái Lan của mình. Vào khoảng trưa, ông đã thuê ông Wimol lái xe chở ông từ sân bay tới cửa xe bus Mor Chit. Ông nhận ra rằng mình đã quên chiếc phong bì có chứa số tiền đó trên taxi khi về tới nhà.

Ông Wimol cho biết sau khi chở ông Collinson, ông đã nhận chở thêm một hành khách nữa về sân bay và được các nhà chức trách cho biết về vụ việc. Sau đó, họ đã kiểm tra trong taxi của ông và tìm thấy chiếc phong bì nằm bên dưới ghế bên trái.

Ông Collinson cho biết ông rất vui mừng và biết ơn vì phát hiện này cũng như sự thành thật của người tài xế, và đã tặng cho ông một món quà để cảm ơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục