Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ qua trạm thu phí đường tránh Biên Hòa

Sáng 12/9, nhiều tài xế đã sử dụng tiền mệnh giá từ 200 đồng-500 đồng để mua vé qua trạm thu phí đường tránh Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), khiến giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí hỗn loạn.
Tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ qua trạm thu phí đường tránh Biên Hòa ảnh 1Tài xế dùng tiền mệnh giá nhỏ, mỗi lần đưa từng tờ cho nhân viên bán vé. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 12/9, nhiều tài xế đã sử dụng tiền mệnh giá từ 200 đồng-500 đồng để mua vé qua trạm thu phí đường tránh Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Sự việc diễn ra vào lúc công nhân đi làm, học sinh đến trường khiến giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua trạm thu phí hỗn loạn, ách tắc.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút, chủ đầu tư phải xả trạm và khoảng 7 giờ, giao thông ổn định, việc thu phí được thực hiện trở lại.

Đây là lần thứ 2 trong tháng 9 diễn ra sự nhiều việc tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé qua đường tránh Biên Hòa dẫn đến cách tắc giao thông.


[Phản bác mức phí xe container lên đến 93 triệu đồng đi từ Bắc-Nam]

Theo một số tài xế phản ánh, nguyên nhân họ dùng tiền lẻ trả phí là do bức xúc vì mức phí cao (mức thấp nhất là 35.000 đồng/lượt, cao nhất 180.000 đồng/lượt). Nhiều người không đi đường tránh nhưng vì trạm đặt trên Quốc lộ 1A nên vẫn phải mất phí.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngay khi sự việc diễn ra, lực lượng công an đã có mặt để điều tiết giao thông. Ngoài ra, nhân viên trạm thu phí hướng dẫn tài xế sử dụng tiền lẻ vào khu vực khác để kiểm đếm tiền. Tuy nhiên, nhiều tài xế phản ứng, không chấp thuận dẫn đến tranh cãi.

Dự án tuyến tránh thành phố Biên Hòa và cải tạo Quốc lộ 1A qua Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận thực hiện, hoàn thành vào năm 2014 với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Đồng Nai xác định là công trình trọng điểm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông qua nội ô thành phố Biên Hòa.

Đầu tháng 8/2017, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi ngành chức năng tỉnh Đồng Nai và Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận về việc miễn, giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho các hộ xung quanh trạm thu phí đường tránh.

Hiện các đơn vị liên quan đang tiến hành xác định vùng ảnh hưởng của trạm thu phí đường tránh đối với khu vực lân cận đồng thời, rà soát, xác nhận, lập danh sách các phương tiện thuộc diện miễn, giảm phí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục