Tài xế xe khách hỗn chiến ngay trước mặt cảnh sát giao thông

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế hai phương tiện tiếp tục điều khiển phương tiện đến phường Hạ Lý rồi xông vào nhau hỗn chiến trước sự chứng kiến của cảnh sát giao thông.
Tài xế xe khách hỗn chiến ngay trước mặt cảnh sát giao thông ảnh 1Sơ đồ khu vực xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Map)

Theo thông tin phản ánh, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 20/9, tại cầu Lạc Long, thuộc địa phận quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, xe ôtô khách biển kiểm soát 15B-01840 và xe khách biển kiểm soát 14B-00369 khi đang lưu thông đã liên tục vượt lên chặn đầu, lạng lách đánh võng, chèn ép nhau ngay trên cầu.

Đặc biệt, khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe theo quy định, tài xế hai phương tiện trên không những không dừng mà còn tiếp tục điều khiển phương tiện đến phường Hạ Lý rồi xông vào nhau hỗn chiến trước sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát giao thông.

Trước thông tin trên, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa đề nghị Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tiến hành rà soát, kiểm tra dữ liệu được trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các xe ôtô chở khách thuộc công ty quản lý hai phương tiện trên, xử lý nghiêm theo quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải nếu phát hiện vi phạm.

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã có Công văn đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại vị trí lên xuống cầu vượt nút giao Trần Duy Hưng​-Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh, xử lý nghiêm những trường hợp đi ngược chiều theo chiều từ trên cầu xuống đường Hoàng Minh Giám, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ức chế cho người tham giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khảo sát, đánh giá, lên phương án tổ chức giao thông khoa học, hợp lý bảo đảm các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục