Tajikistan gia hạn hoạt động căn cứ quân sự Nga

Tajikistan gia hạn hoạt động của căn cứ quân sự Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tajikistan đã ký hiệp định về quy chế và điều kiện hoạt động của căn cứ quân sự Nga số 201 đến năm 2042.
Ngày 5/10, tại Dushanbe, với sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống nước chủ nhà Emomali Rakhmon, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov và Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan Sherali Khairulloyev đã ký hiệp định về quy chế và điều kiện hoạt động của căn cứ quân sự Nga số 201 đến năm 2042.

Hiệp định mới trên đây sẽ thay thế hiệp định cũ ký ngày 25/5/1993 mà theo đó, căn cứ 201 của quân đội Nga chỉ hoạt động trên lãnh thổ Tajikistan đến năm 2014.

Theo hiệp định mới, các sĩ quan và binh lính Nga cùng thân nhân có mặt trên lãnh thổ Tajikistan được hưởng quy chế ngoại giao, đồng thời, phía Nga không phải nộp tiền thuê căn cứ vì thực hiện sứ mệnh góp phần bảo đảm hòa bình và an ninh tại Tajikistan cũng như trong khu vực Trung Á.

Sau cuộc hội đàm cùng ngày giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Rakhmon, các đại diện của Nga và Tajikistan cũng đã ký một loạt văn kiện hợp tác liên quan đến các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, di trú-di cư và chống buôn bán ma túy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục