Tajikistan trở thành thành viên thứ 159 của WTO

Tajikistan chính thức trở thành thành viên thứ 159 của Tổ chức Thương mại Thế giới, sau khi hoàn tất các cuộc đàm phán cần thiết.
Ngày 2/2, Tajikistan đã chính thức trở thành thành viên thứ 159 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một tổ chức kiểm soát và điều tiết hơn 97% lượng hàng hóa trao đổi và kim ngạch thương mại trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mátxcơva, Tajikistan đã nộp đơn xin gia nhập WTO năm 2001 và đã hoàn tất các cuộc đàm phán với các đối tác cần thiết là thành viên WTO vào cuối năm 2012, sau khi ký sáu hiệp định song phương về tiếp cận thị trường dịch vụ và 13 hiệp định về tiếp cận thị trường hàng hóa.

Cũng vào cuối năm ngoái, lãnh đạo WTO đã chấp thuận kết nạp Tajikistan làm thành viên thứ 159 của tổ chức này.

Ngày 2/1 qua, Tajikistan đã thông báo cho Ban Thư ký WTO về việc Quốc hội nước này đã phê chuẩn hiệp định gia nhập WTO.

Như vậy, theo quy định của WTO, sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo chính thức đó, Tajikistan tự động trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục