Tajikistan và Uzbekistan nối lại giao thông hàng không sau 25 năm

Hành khách trên chuyến bay này gồm có đại diện hãng hàng không Tajikistan, 14 hành khách đã mua vé cho chuyến bay đầu tiên và các nhà báo.
Tajikistan và Uzbekistan nối lại giao thông hàng không sau 25 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: jahonnamo.tj)

Ngày 10/2, chiếc máy bay Somon Air của hãng hàng không Tajikistan đã cất cánh thực hiện chuyến bay kỹ thuật từ sân bay thủ đô Dushanbe nước này tới thủ đô Tashkent của Uzbekistan.

Chuyến bay trên đã chính thức nối lại giao thông hàng không giữa hai nước sau 25 năm gián đoạn.

Hành khách trên chuyến bay này gồm có đại diện hãng hàng không Tajikistan, 14 hành khách đã mua vé cho chuyến bay đầu tiên và các nhà báo.

Theo kế hoạch, các chuyến bay sẽ bắt đầu lịch trình hàng ngày kể từ ngày 20/2 tới đây.

Ngoài ra, hoạt động giao thông hàng không cũng sẽ được nối lại từ Tajikistan đến các thành phố khác của Uzbekistan.

Giao thông hàng không giữa hai nước thuộc Liên Xô trước đây này bị gián đoạn từ năm 1993 sau những căng thẳng trong quan hệ chính trị.

Giữa hai nước cũng không có giao thông xe khách và duy trì chế độ thị thực từ đó đến nay.

Quyết định nối lại giao thông hàng không được Dushanbe và Tashkent nhất trí hồi cuối tháng 11/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục