Tajikistan-Uzbekistan cho Mỹ quá cảnh tiếp tế

Thiếu tướng Hải quân Mark Harnitchek thuộc Lực lượng vận tải quân sự Mỹ ngày 20/2 cho biết Chính phủ hai nước Tajikistan và Uzbekistan đã đồng ý cho phép Mỹ vận chuyển quá cảnh hàng tiếp tế phi quân sự cho quân đội tại Afghanistan.

Thiếu tướng Hải quân Mark Harnitchek thuộc Lực lượng vận tải quân sự Mỹ ngày 20/2 cho biết Chính phủ hai nước Tajikistan và Uzbekistan đã đồng ý cho phép Mỹ vận chuyển quá cảnh hàng tiếp tế phi quân sự cho quân đội tại Afghanistan.

Phát biểu trên Đài truyền hình Tajikistan khi đang ở thăm Dushanbe, tướng Harnitchek cho biết Chính phủ Tajikistan đã đồng ý cho phép Washington sử dụng các tuyến đường sắt và đường bộ để vận chuyển quá cảnh hàng tiếp tế phi quân sự đến Afghanistan.

Ông cũng cho biết thêm Chính phủ Uzbekistan cũng đã đồng ý với hoạt động quá cảnh này và Washington có kế hoạch mỗi tuần gửi 50 đến 200 thùng hàng container từ Uzbekistan đến Tajikistan và sau đó vận chuyển đến Afghanistan bằng đường bộ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiyev cùng ngày đã ký ban hành luật đóng cửa căn cứ quân sự của Mỹ tại Manas. Đây là căn cứ vốn được xem là tuyến đường tiếp tế có ý nghĩa sống còn cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) trong chiến dịch chống khủng bố tại Afghanistan.

Với quyết định này, Mỹ buộc phải tìm kiếm các tuyến tiếp vận mới để phục vụ kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục