Taliban đã liên lạc với chỉ huy trước khi kích nổ bom cảm tử

Những tay súng Taliban tấn công vào trường học ở Pakistan và hạ sát 132 học sinh đã liên lạc với các chỉ huy của chúng để xin chỉ thị kích nổ bom cảm tử.
Taliban đã liên lạc với chỉ huy trước khi kích nổ bom cảm tử ảnh 1Những tay súng tham gia vào vụ thảm sát tại trường học ở Peshawar. Ảnh chụp vài tiếng trước khi vụ thảm sát xảy ra. (Nguồn: DM)

Theo Daily Mail, những thông tin tình báo mới nhất được thu thập cho biết những tay súng Taliban tấn công vào trường học ở Pakistan và hạ sát 132 học sinh đã liên lạc với các chỉ huy của chúng để xin chỉ thị kích nổ bom cảm tử.

Sau khi ập vào trường học quân đội ở Peshawar với súng máy, đạn tên lửa và sát hại những người trong trường, 6 tay súng khủng bố cảm tử đã được chỉ thị chờ đến khi quân đội đến giải cứu thì cho nổ bom.

Thông tin này được đưa ra sau khi 16 chỉ huy đầu não thuộc các cánh quân của lực lượng Taliban ở Pakistan được cho là đã tham gia tổ chức cuộc thảm sát, cùng một chỉ huy cấp cao tên là Umar Adizai, còn được biết đến là Umar Naray hay Umar Khalifa đã ra lệnh cho 6 tay súng đánh bom tự sát.

Cuộc truy tìm của lực lượng an ninh Pakistan hiện nay hướng vào 17 tên khủng bố này. Việc thu được những đoạn trao đổi của các tay súng sẽ giúp lực lượng an ninh lần ra dấu vết của những tên thủ lĩnh đứng đằng sau đã ra lệnh xả súng, nổ bom và lập kế hoạch cho vụ thảm sát.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng đã kết thúc việc hoãn thi hành án với những kẻ khủng bố và ra lệnh được phép xử tử ngay những kẻ đã tấn công trường học ở Peshawar nếu chúng bị bắt.

Cha mẹ của 132 học sinh thiệt mạng trong vụ thảm sát hiện đang gặp khó khăn trong việc nhận dạng thi thể con mình, bởi trong nhiều trường hợp thi hài đã không còn nguyên vẹn do bom nổ hoặc bị trúng quá nhiều phát đạn. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong số này là cô bé Khola Altaf, 5 tuổi.

Taliban đã liên lạc với chỉ huy trước khi kích nổ bom cảm tử ảnh 2Trẻ em Pakistan tham dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân. (Nguồn: DM)

Trong khi đó, những mệnh lệnh đưa ra từ các thủ lĩnh Taliban được cho là có nói đến việc “không giết trẻ em còn quá nhỏ.” Bé Khola đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên đến lớp mẫu giáo khi những tay súng tràn vào trường và xả súng.

Kẻ đã ra lệnh tấn công vào trường học là thủ lĩnh tối cao quân Taliban ở Pakistan, Maulana Fazlullah. Trước đó Falullah đã từng tiến hành ám sát bất thành cô bé Malala Yousafzai, người đã đạt giải Nobel Hòa bình năm 2014 nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ để phổ cập giáo dục cho phụ nữ và trẻ em Pakistan.

Săn tìm và bắt giữ Falullah là ưu tiên cao nhất của lực lượng an ninh Pakistan. Falullah, cũng như nhiều thủ lĩnh Taliban khác được cho là đang lẩn trốn ở vùng biên giới với tỉnh Nuristan của Afghanistan.

Sau vụ tấn công vào trường học hôm thứ Ba vừa qua, lực lượng quân đội Pakistan đã tiến hành 20 đợt không kích vào một căn cứ của Taliban ở phía tây bắc và tiêu diệt được ít nhất 57 tay súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục