Taliban đề nghị đàm phán hòa bình với Chính phủ Pakistan

Lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan, một nhóm Taliban tại Pakistan, đã đưa ra lời đề nghị đàm phán hòa bình với Chính phủ Pakistan.
Taliban đề nghị đàm phán hòa bình với Chính phủ Pakistan ảnh 1Thành viên lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan. (Nguồn: AFP)

Ngày 26/1, Lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhóm Taliban tại Pakistan, đã đưa ra lời đề nghị đàm phán hòa bình với Chính phủ Pakistan trong bối cảnh chính phủ sẽ phát động cuộc tiến công quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng này sau hàng loạt các cuộc đánh bom liều chết đẫm máu trên khắp Pakistan thời gian qua.

Nhiều nhân viên an ninh và người dân Pakistan đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của lực lượng Taliban khiến điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình bị phá hỏng.

Chính phủ Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy đối thoại với các nhóm Taliban ở nước này nhằm đảm bảo hòa bình cho Pakistan. Tuy nhiên, Taliban từng từ chối đàm phán với Chính chủ Pakistan sau khi thủ lĩnh của họ Hakimullah Mehsud bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

TTP nói rằng, một lần nữa họ đưa ra đề nghị thượng lượng hòa bình có ý nghĩa và tích cực với chính phủ.

Người phát ngôn của TTP Shahidullah Shahid nói rõ: "Taliban đang sẵn sàng cho một cuộc thương lượng hòa bình nghiêm túc, lâu dài và có ý nghĩa," song ông cũng nhấn mạnh "dù sao chính phủ cũng cần đưa ra điều kiện tốt nhất cho thương lượng"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục