Taliban giàu hơn al-Qaeda

Mỹ: Tài chính của Taliban mạnh hơn al-Qaeda

Theo trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách giám sát hoạt động tài trợ khủng bố, khả năng tài chính của Taliban mạnh hơn al-Qaeda.
Ngày 12/10, ông David Cohen - trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách giám sát hoạt động tài trợ khủng bố cho biết khả năng tài chính của Taliban mạnh hơn al-Qaeda và lực lượng này thường dựa vào hàng loạt hoạt động tội phạm để trang trải chi phí cho các cuộc tấn công nhằm vào liên quân tại Afghanistan.

Phát biểu tại một hội nghị về chống rửa tiền tại Washington, ông Cohen khẳng định Taliban thường tống tiền nông dân trồng cây anh túc và những đối tượng buôn bán ma túy tại Afghanistan, đồng thời đòi tiền "bảo kê" từ các doanh nghiệp tại quốc gia Nam Á này.

Theo ông, nhóm Hồi giáo cực đoan trên có vẻ đã chuyển hướng, không còn phụ thuộc vào viện trợ từ các tổ chức và ma túy trở thành nguồn cung tài chính lớn.

Trợ lý Cohen cũng cho biết một phần thu nhập bất chính của Taliban được tuồn ra khỏi Afghanistan và đưa vào hệ thống tài chính toàn cầu.

Trong khi đó, mạng lưới khủng bố al-Qaeda vẫn trông chờ vào các khoản đầu tư của các nhà tài trợ. Ông Cohen nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm nay, các thủ lĩnh al-Qaeda đã 4 lần công khai kêu gọi tài trợ để tăng cường hoạt động.

Theo ông, điều này cho thấy hiện mạng lưới khủng bố quốc tế đang khan tiền và mất dần ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục