Taliban khẳng định sẽ đối xử với Pakistan như "người anh em"

Người phát ngôn lực lượng Taliban Zabiullah Mujahid khẳng định, nếu phong trào này có tiếng nói quyết định trong chính trường Afghanistan, họ sẽ tiếp cận Pakistan như một "người anh em."
Taliban khẳng định sẽ đối xử với Pakistan như "người anh em" ảnh 1Các tay súng Taliban. (Nguồn: tasnimnews.com)

Người phát ngôn lực lượng Taliban Zabiullah Mujahid khẳng định, nếu phong trào này một ngày nào đó có tiếng nói quyết định trong chính trường Afghanistan, họ sẽ tiếp cận Pakistan như một "người anh em và người láng giềng", tìm kiếm mối quan hệ toàn diện dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Dawn (Pakistan) đăng ngày 10/2, người phát ngôn trên thừa nhận Pakistan vẫn là "trung tâm quan trọng nhất" đối với người tị nạn Afghanistan và thậm chí còn được người Afghanistan xem như "ngôi nhà thứ hai."

Ngoài ra, người phát ngôn Taliban cũng đưa ra tầm nhìn của phong trào này về một trật tự chính trị mới ở Afghanistan, trong đó Taliban sẽ "đóng một vai trò quan trọng" song từ chối cung cấp chi tiết bởi hiện không phải thời điểm phù hợp.

Zabiullah Mujahid cũng nhấn mạnh Taliban đang tiến hành đàm phán với Mỹ "theo sáng kiến của riêng mình."

Cũng theo người phát ngôn của lực lượng Taliban, mục tiêu rõ ràng của phong trào này là chấm dứt sự chiếm đóng Afghanistan, thiết lập chính phủ Hồi giáo, xây dựng hòa bình và an ninh cũng như tái thiết Afghanistan và cung cấp các dịch vụ hành chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục