Taliban thảm sát để dằn mặt người ủng hộ chủ nhân Nobel Hòa bình?

Một chuyên gia về Taliban nói rằng một trong những lý do tấn công ngôi trường là để gửi thông điệp tới những người ủng hộ Malala Yousafza, người đã được trao giải Nobel Hòa bình.
Taliban thảm sát để dằn mặt người ủng hộ chủ nhân Nobel Hòa bình? ảnh 1Những học sinh may mắn trong vụ thảm thát. (Nguồn: AP)

Vụ tấn công của lực lượng Taliban vào một trường học ở thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan vừa qua đã khiến ít nhất 130 người thiệt mạng, trong đó có hơn 100 nạn nhân là trẻ em. Hầu hết nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 10-20.

Ngay sau khi nhận được tin, quân đội đã kéo tới bao vây ngôi trường và tiến hành chiến dịch giải cứu. Vài tiếng sau cuộc vây ráp, ba tiếng nổ lớn đã phát ra từ bên trong trường. Phía ngoài, cảnh sát rất vất vả để ngăn những phụ huynh đang lo sợ cho tính mạng con mình vượt qua rào chắn an ninh xông vào trường.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những trẻ em thiệt mạng là do lực lượng khủng bố xả súng, do quả bom tự sát hay bị cuốn vào cuộc đấu súng giữa những kẻ khủng bố và quân đội.

Lực lượng Taliban ở Pakistan thừa nhận cuộc tấn công này là lời đáp trả cho một đợt công kích của quân đội vào lực lượng nổi dậy mới đây.

 

Theo hãng tin BBC, một chuyên gia về Taliban nói rằng một trong những lý do tấn công ngôi trường là để gửi thông điệp tới những người ủng hộ Malala Yousafzai, nữ sinh trung học người Pakistan chủ trương đưa phụ nữ và trẻ em tiếp cận với giáo dục và đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2014.

"Tôi cảm thấy đau xót với hành động tấn công máu lạnh và vô cảm này vào trường học ở Peshawar. Tôi, cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới, xin được bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với những người đã thiệt mạng. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ chịu khuất phục trong cuộc đấu tranh của mình", Malala tuyên bố sau khi nghe tin về vụ khủng bố./.

Taliban thảm sát để dằn mặt người ủng hộ chủ nhân Nobel Hòa bình? ảnh 2Nữ sinh Malala Yousafzai. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục