Taliban thừa nhận tấn công buổi hòa nhạc ở Afghanistan

Ngày 14/5, lực lượng Taliban đã nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào buổi hòa nhạc tại một nhà khách ở thủ đô Kabul của Afghanistan.
Taliban thừa nhận tấn công buổi hòa nhạc ở Afghanistan ảnh 1Binh sỹ Afghanistan phong tỏa bên ngoài khu vực nhà khách Park Place bị tấn công ở Kabul ngày 14/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/5, lực lượng Taliban đã nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào buổi hòa nhạc tại một nhà khách ở thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 6 người nước ngoài thiệt mạng, trong đó có 4 người Ấn Độ, một người Mỹ và một người Italy.

Trong một tuyên bố, Taliban khẳng định đây là sứ mệnh tấn công liều chết do một trong những chiến binh Hồi giáo đến từ tỉnh Logar tiến hành, đồng thời cho biết vụ tấn công đã được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm vào bữa tiệc có những nhân vật quan trọng, trong đó có người Mỹ tham dự.

Hiện cảnh sát đã xác định một thủ phạm và đang điều tra xem liệu có các đối tượng khác liên quan đến vụ việc này không.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh phiến quân Taliban bắt đầu chiến dịch tấn công mùa Xuân hàng năm.

Đây sẽ là mùa giao tranh đầu tiên lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu với phiến quân mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục