Tám công dân Cuba an toàn cập bờ biển Mỹ bằng bè tự chế

Giới chức Mỹ ngày 2/3 cho biết tám người di cư xuất phát từ Cuba trên một chiếc bè mỏng manh đã an toàn cập bờ biển bang Florida của Mỹ.
Tám công dân Cuba an toàn cập bờ biển Mỹ bằng bè tự chế ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: tampabay.com)

Giới chức Mỹ ngày 2/3 cho biết tám người di cư xuất phát từ Cuba trên một chiếc bè mỏng manh đã an toàn cập bờ biển bang Florida của Mỹ. Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng di dân từ đảo quốc Caribe tới Mỹ.

Phát ngôn viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP), ông Frank Miller đã xác nhận thông tin trên.

Theo chính sách “chân khô, chân ướt” mà Washington áp dụng hàng chục năm qua, mọi công dân Cuba đặt chân tới lãnh thổ Mỹ đều được phép ở lại định cư vĩnh viễn tại nước này. Hơn 2.200 người Cuba đã tới Mỹ bằng thuyền hoặc bè tự chế kể từ tháng 10/2015 tới nay.

Bất chấp việc Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao vào tháng 7/2015 sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn, hàng nghìn người Cuba vẫn chấp nhận những chuyến đi đầy mạo hiểm vượt 145km đường biển để tới Mỹ, vì nhiều người trong số họ lo ngại quan hệ giữa hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh này ấm lên có thể sẽ dẫn tới việc Washington chấm dứt chính sách “chân khô, chân ướt”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục