Tạm dừng tổ chức thi sát hạch lái xe tại một số trung tâm ở Hà Nội

Một số Trung tâm sát hạch lái xe ở Hà Nội sẽ phải tạm dừng tổ chức sát hạch do dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp và bùng phát ra cộng đồng.
Học viên thi sát hạch lái xe sa hình tại một Trung tâm sát hạch lái xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Học viên thi sát hạch lái xe sa hình tại một Trung tâm sát hạch lái xe. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Để phòng, chống và hạn chế việc bùng phát dịch COVID-19 ra cộng đồng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có yêu cầu tạm dừng tổ chức sát hạch lái xe tại một số Trung tâm ở Hà Nội.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện An ninh Nhân dân, Trung tâm Dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trung tâm Dạy nghề và đào tạo lái xe thuộc Học viện Quốc tế, Trung tâm Dạy nghề, đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Trung cấp Ngọc Hà thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tăng cường tổ chức đào tạo trực tuyến các môn học lý thuyết lái xe ôtô.

“Tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch lái xe ôtô do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tại Trung tâm sát hạch lái xe Ngọc Hà, Trung tâm sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát Nhân dân từ ngày 10/5 đến khi có thông báo mới,” bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ cho hay.

[Dừng đào tạo, sát hạch lái xe để tránh lây nhiễm dịch COVID-19]

Tổng cục Đường bộ đề nghị các Trung tâm phối hợp với Vụ Quản lý Phương tiện và người lái của Tổng cục bố trí kế hoạch sát hạch bù ngay khi điều kiện cho phép.

Theo bản tin 12 giờ của Bộ Y tế, tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 3.444 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.012 ca do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 442 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục