Tạm giữ nhóm đối tượng truy sát 3 người trước cổng Bệnh viện Từ Dũ

Ngày 9/11, ba người đang dọn hàng bán nước giải khát trước cửa Bệnh viện Từ Dũ thì bị một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu, gậy gộc tấn công.

Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ truy sát 3 người bán hàng rong trước cửa Bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 9/11.

Các đối tượng gồm Lương Quang Vinh (41 tuổi), Phan Thị Phượng (44 tuổi), Lê Quốc Tài (35 tuổi), Lê Văn Lịnh (37 tuổi), cùng ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh và Phan Văn Vẹn (29 tuổi), ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt một số đối tượng liên quan để làm rõ vai trò, hành vi liên quan đến vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 9/11, chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Phan Thị Ngọc Tuyết và anh Đỗ Hoàng Lâm đang dọn hàng bán nước giải khát trước cửa Bệnh viện Từ Dũ (cổng bên ở số 191 Nguyễn Thị Minh Khai) thì bị một nhóm thanh niên mang theo dao, mã tấu, gậy gộc tấn công.

Gây án xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường; người dân đã đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 đã tới phong tỏa và khám nghiệm hiện trường; thu giữ 3 con dao do nhóm đối tượng bỏ lại.

Các nạn nhân cho biết họ nhận ra một số đối tượng trong nhóm thanh niên trên, là phụ quán cho Phan Thị Phượng - người mở quán bán nước giải khát ở gần đó. Họ cho rằng do có mâu thuẫn trong khi buôn bán nên họ đã bị truy sát.

Vào ngày 16/11, đối tượng Lương Quang Vinh đã ra đầu thú. Cùng ngày các đối tượng còn lại đã bị công an bắt giữ.

Bước đầu, Vinh khai nhận, do mâu thuẫn khi tranh giành khách, Vinh đã gọi Tài, Lịnh, Vẹn và một số đối tượng khác tới đánh 3 nạn nhân.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, truy xét những đối tượng liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục