Tám lính cứu hỏa ở Moskva thiệt mạng khi đang tiến hành chữa cháy

Thi thể các lính chữa cháy được tìm thấy sau khi họ bị mất liên lạc trong khi lao vào dập đám cháy lớn tại kho chứa hàng nhựa ở ngoại ô thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Tám lính cứu hỏa ở Moskva thiệt mạng khi đang tiến hành chữa cháy ảnh 1Khu vực gần nơi xảy ra vụ cháy. (Nguồn: RT)

Ngày 23/9, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết 8 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi họ đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại một kho hàng ở phía Đông thủ đô Moskva.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, thi thể các lính chữa cháy được tìm thấy sau khi họ bị mất liên lạc trong khi lao vào dập đám cháy lớn tại kho chứa hàng nhựa ở ngoại ô thủ đô Moskva. Đám cháy bùng phát vào đêm 22/9.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do lửa cháy quá lớn, nhiệt độ cao và khói dày đặc khiến các lính cứu hỏa bị ngạt và không thể thoát ra ngoài.

Trước đó, các lực lượng cứu hỏa đã sơ tán 100 nhân viên khỏi nhà kho. Mái nhà kho đã đổ dập khi họ đang dập lửa trên đó.

Đám cháy lan rộng ra khu vực có diện tích khoảng 4.000 m2 và được dập tắt lúc 11 giờ 44 ngày 23/9 (giờ Việt Nam). Đây là vụ cháy gây chết người mới nhất tại thủ đô Moskva.

Hồi tháng trước, 16 người lao động di cư hầu hết mang quốc tịch Kyrgyzstan cũng đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một nhà in tại Moskva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục