Tạm ngừng các chuyến bay tới Nam Cực vì trời ấm

Theo các chuyên gia, nhiệt độ các lớp băng ở Nam Cực đã cao hơn âm 5 độ C, khiến cho việc hạ cánh của các máy bay trở nên nguy hiểm.
Cơ quan chức năng Australia cho biết, các chuyến bay từ nước này tới Nam Cực đã không thể thực hiện được từ đầu mùa Hè tới nay do hiện tượng thời tiết quá ấm tại lục địa băng hà này.

Dịch vụ bay giữa Hobart, thủ phủ bang Tasmania của Australia, tới sân bay Wilkins Aerodrome gần nhà ga Casey Station, ở Nam Cực, thường bắt đầu vào trung tuần tháng 12 hàng năm, nhưng chưa thể bắt đầu do những mối quan ngại về mức độ an toàn của đường băng.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ của các lớp băng ở Nam Cực đã cao hơn âm 5 độ C, khiến cho việc hạ cánh của các máy bay trở nên nguy hiểm.

Giám đốc Cơ quan quản lý Nam Cực Australia (AAD) Lyn Maddock cho biết, tình hình đang được giám sát hàng ngày, nhưng không rõ liệu tình trạng nhiệt độ cao bất thường này sẽ kéo dài bao lâu.

Bà nhấn mạnh an toàn là trên hết và các chuyến bay sẽ không diễn ra cho đến khi đường băng ở Nam Cực đảm bảo đủ điều kiện để máy bay hạ cánh.

Australia dự kiến sẽ tăng thêm sáu chuyến bay giữa Hobart và Nam Cực trong mùa Hè này./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục