Tạm ngừng chiến dịch

Chính phủ Tajikistan tạm ngừng chiến dịch quân sự

Tổng thống Tajikistan ra lệnh thương lượng với các băng nhóm về việc trao cho chính quyền 4 phần tử bị tình nghi ám sát Tướng Nazarov.
Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon ngày 25/7 tuyên bố, tất cả các nhóm tội phạm hoạt động tại tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, miền Đông Tajikistan cần phải hạ vũ khí và bị truy cứu trước pháp luật, đồng thời tỏ ý hy vọng tình hình ở khu vực vùng núi Pamir này sẽ sớm ổn định trở lại.

Ông Rakhmon đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp bất thường của chính phủ sau khi nghe các báo cáo về tình hình tại tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan.

Ngày 25/7, Tổng thống Rakhmon đã ra lệnh tạm ngừng hoạt động quân sự tại Khorog, thủ phủ của tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan và tiến hành thương lượng với các băng nhóm về việc trao cho chính quyền bốn phần tử bị tình nghi tham gia ám sát Tướng an ninh Abdullo Nazarov.

Bộ trưởng Quốc phòng Tajikistan Sherali Khayrulloyev tuyên bố, các phần tử tự nguyện hạ vũ khí sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm.

Tổng thống Tajikistan cũng ra lệnh thành lập một ủy ban chính phủ điều tra thông tin về thường dân thiệt mạng trong chiến dịch tiễu trừ các băng nhóm vũ trang kể trên.

Trong khi đó, Hội đồng dân tộc Tajikistan ngày 25/7 kêu gọi người dân tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan, nơi đang diễn ra chiến dịch tiêu diệt tội phạm, không tham gia các cuộc biểu tình và gây rối.

Hội đồng cũng kêu gọi người dân Tajikistan không để bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi mang tính kích động trên mạng Internet, không loan truyền các tín đồn nhảm và không tham gia những cuộc biểu tình bất hợp pháp.

Hội đồng chính trị đảng Phục hưng Hồi giáo Tajikistan (PIVT), đảng đối lập lớn nhất Tajikistan, cũng kêu gọi chính quyền ngừng các hoạt động quân sự tại Gorno-Badakhshan và áp dụng các biện pháp đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

PIVT lên án vụ ám sát Tướng Abdullo Nazarov, và yêu cầu truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra vụ việc.

Chiến dịch vô hiệu hóa băng nhóm tội phạm của đối tượng Tolib Aiyombekov bắt đầu ngày 24/7 tại thành phố Khorog sau khi chính quyền Tajikistan cáo buộc băng nhóm này ám sát Tướng Nazarov, người đứng đầu Ủy ban an ninh quốc gia thuộc tỉnh tự trị Gorno-Badakhshan.

Cơ quan đặc nhiệm Tajikistan cho biết, Tolib Aiyombekov cầm đầu băng nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Pamir, đã nhiều năm tổ chức buôn bán ma túy, buôn lậu thuốc lá và đá quý, và từng gây nhiều tội ác nghiêm trọng

Theo số liệu chính thức, trong chiến dịch này, 30 phần tử thuộc băng nhóm trên đã bị tiêu diệt, 40 tên bị bắt giữ, trong đó có tám công dân Afghanistan, trong khi phía lực lượng chính phủ có 12 người thiệt mạng và 23 người bị thương.

Hiện liên lạc với khu vực Gorno-Badakhshan đã bị cắt đứt từ ba ngày nay, kể cả điện thoại di động, mọi lối vào đều bị phong tỏa.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Tajikistan ngày 25/7, thông báo Afghanistan đã phái tới biên giới với Tajikistan lực lượng bổ sung để tăng cường an ninh khu vực giáp ranh với Pamir và ngăn chặn các nguy cơ khủng bố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục