Tấn công liều chết ở Iraq, làm ít nhất 30 người thương vong

Ngày 7/10, một kẻ đánh bom liều chết đã lao một chiếc xe bọc thép chở đầy chất nổ vào những ngôi nhà ở Samarra, Iraq, làm ít nhất 30 người thương vong.
Tấn công liều chết ở Iraq, làm ít nhất 30 người thương vong ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Ramadi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 7/10, các nguồn tin cảnh sát và y tế cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã lao một chiếc xe bọc thép chở đầy chất nổ vào những ngôi nhà đang được các dân quân Hồi giáo dòng Shiite sử dụng ở thành phố Samarra, miền Bắc Iraq, làm chết ít nhất 17 người và 13 người bị thương.

Tin cho biết vụ tấn công vào tối 6/10 ở Abbasiya, cách Samarra khoảng 15km về phía Bắc, đã phá hủy hoàn toàn 2 ngôi nhà.

Một sỹ quan cảnh sát nói: "Sức công phá là rất lớn. Những ngôi nhà đó nằm cạnh sông Tigris và được các binh sỹ (Shiite) trưng dụng làm trạm quan sát."

Theo ông, các binh sỹ trên đang giám sát con sông để ngăn ngừa các tay súng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ phía Đông vượt qua sông sang phía Tây.

Samarra có dân cư chủ yếu là người Hồi giáo dòng Sunni, nhưng lại là một trong những nơi linh thiêng nhất của các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite ở Iraq và hiện do các đơn vị hùng hậu của người Shiite bảo vệ.

Tuyến đường chính từ thủ đô Baghdad tới phía Bắc Iraq chạy qua thành phố nằm trên bờ Tây của con sông Tigris này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục