Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Than Quảng Ninh nhận "trái đắng"

Than Quảng Ninh tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, còn SHB Đà Nẵng lại tận dụng tốt các tình huống phản công.
Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Than Quảng Ninh nhận "trái đắng" ảnh 1Phạm Nguyên Sa đã có rất nhiều danh hiệu thời khoác áo SHB Đà Nẵng. (Nguồn: Thể thao & Văn hóa)

Trong khuôn khổ vòng 8 của Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2017, chiều 3/3, trên sân vận động Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0.

Trước khi trận đấu diễn ra, SHB Đà Nẵng vừa trải qua chuỗi các trận đấu đáng thất vọng với ba trận đấu gần nhất chỉ biết đến hòa và thua (2 trận hòa và 1 trận thua). Chấn thương của các cầu thủ trụ cột, đặc biệt là chấn thương của chân sút chủ lực là tiền đạo Đỗ Merlo đã ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của đội.

Vì vậy, cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà lần này được dự báo rất khó khăn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức.

Ngược lại, Than Quảng Ninh đang có phong độ cao với 3 trận thắng liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Sức mạnh của đội bóng đất mỏ càng được nhân lên khi trong đội hình của họ có mặt nhiều cầu thủ từng là trụ cột của SHB Đà Nẵng như tiền vệ Nguyên Sa và Quách Tân.

Đặc biệt, huấn luyện viên người Đà Nẵng Phan Thanh Hùng cũng là người hiểu khá rõ lối chơi của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Với đội hình mạnh nhất, Than Quảng Ninh tự tin sẽ đánh bại SHB Đà Nẵng để giành trận thắng thứ 4 liên tiếp.

Bước vào trận đấu, SHB Đà Nẵng nắm thế chủ động, với sự cơ động của hai tiền vệ cánh là Thanh Hải (số 7) và Vũ Phong (số 17) đã liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành của Than Quảng Ninh. Thế nhưng những cú dứt điểm của Đức Chinh (số 26), Eydison (số 99), Thanh Hải (số 7) không thắng được đôi tay của thủ môn Tuấn Linh (số 26).

Đến những phút cuối hiệp 1, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã có những pha phản công sắc bén nhưng cũng chưa thể ghi được bàn thắng vào khung thành của Văn Hưng phía SHB Đà Nẵng. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Than Quảng Ninh kiểm soát trận đấu và có những pha bóng uy hiếp khung thành của SHB Đà Nẵng, tuy nhiên, các cầu thủ Than Quảng Ninh không thể ghi được bàn thắng.

Than Quảng Ninh tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, còn SHB Đà Nẵng lại tận dụng tốt các tình huống phản công.

Phút 65, Vũ Phong (số 17) của SHB Đà Nẵng đi bóng từ ngoài vòng cấm địa, tung cú sút căng như kẻ chỉ khiến thủ môn Tuấn Linh (số 26) bắt không dính bóng, Anh Tuấn (số 6) có mặt đúng lúc đó, sút tung lưới của Than Quảng Ninh, mở tỷ số của trận đấu.

Phút 89 của trận đấu, tận dụng sự sơ hở của hàng thủ bên phía Than Quảng Ninh, tiền đạo Eydison (số 99) có đường chuyền "dọn cỗ" cho cầu thủ vào thay người A Mít (số 8) sút tung lưới thủ môn Tuấn Linh (số 26), nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0.

Kết thúc trận đấu, SHB Đà Nẵng thắng Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, SHB Đà Nẵng tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục