Tân Đại sứ VN tại Đức gặp mặt Hội đoàn kiều bào

Ngày 22/7, tân Đại sứ VN tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh có buổi ra mắt chính thức và gặp gỡ đại diện các hội đoàn người Việt tại đây.
Ngày 22/7/2012, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã diễn ra buổi họp thường kỳ giữa Ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán và đại diện các hội đoàn người Việt. Đây cũng là buổi ra mắt chính thức của tân Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Thị Hoàng Anh trước đại diện cộng đồng người Việt.

Tham dự buổi họp có Tổng Lãnh sự Trương Xuân Thanh, Ban lãnh đạo Liên hiệp người Việt toàn liên bang Đức cùng đông đảo đại diện các hội đoàn người Việt từ khắp các vùng, miền nước Đức và đại diện các báo tiếng Việt tại Đức.

Tại buổi gặp, bà Phan Ý Nhi, Tham tán, Trưởng ban Công tác cộng đồng Đại sứ quán đã báo cáo sơ kết công tác cộng đồng 6 tháng đầu năm 2012, trong đó điểm lại những hoạt động nổi bật của cộng đồng người Việt ở Đức với tiêu điểm là các hoạt động của Liên hiệp người Việt, các hoạt động gặp mặt của bà con cộng đồng nhân 25 năm sang công tác, học tập tại Đức, các hoạt động giao lưu trong và ngoài nước.

Báo cáo cũng cho biết, 6 tháng cuối năm 2012, Ban công tác cộng đồng cùng các hội đoàn sẽ tập trung triển khai các công tác lớn như tổ chức hội thảo, giới thiệu đại biểu về dự các hội nghị lớn ở trong nước như hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài, hội nghị doanh nghiệp, doanh nhân người Việt ở nước ngoài, chương trình Xuân Quê hương, v.v...

Điểm nhấn của buổi gặp mặt là sự ra mắt của tân Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh trước lãnh đạo, đại diện các hội đoàn người Việt. Tân Đại sứ đã gửi lời chào toàn thể đại biểu và thông qua đại biểu gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng người Việt ở Đức.

Tân Đại sứ bày tỏ niềm vui khi được trở lại nước Đức công tác, nơi bà đã từng gắn bó trong nhiều năm sống, học tập, nghiên cứu với rất nhiều người quen, bạn bè.

Đại sứ vui mừng cho biết trong buổi lễ trình quốc thư vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Joachim Gauck đã đánh giá rất tích cực về cộng đồng người Việt ở Đức, trong đó nổi bật là vai trò cầu nối của bà con trong phát triển quan hệ Việt-Đức.

Tại buổi ra mắt cộng đồng, Đại sứ đã giành nhiều thời gian để lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất của đại diện cộng đồng. Gần 20 ý kiến của đại diện cộng đồng đã phác họa bức tranh tổng quát về các hoạt động của cộng đồng người Việt ở Đức, những kỳ vọng, mong chờ của bà con cộng đồng đối với Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác.

Giành thời gian trả lời những câu hỏi của đại diện cộng đồng, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh khẳng định mong muốn xây dựng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Đức thành "Ngôi nhà chung" của tất cả bà con cộng đồng, để bà con tìm thấy ở đó không chỉ người đại diện cho nhà nước Việt Nam trên đất Đức, mà còn cả những người quan tâm, luôn đồng hành với các hoạt động của bà con.

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán đã, đang và sẽ cố gắng xây dựng và củng cố hình ảnh văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi với bà con cộng đồng.

Về phía bà con cộng đồng, Tân Đại sứ mong muốn nhận được sự tin cậy, sát cánh và ủng hộ của bà con trong nhiệm kỳ Đại sứ của mình; đồng thời mong muốn bà con coi cơ quan đại diện là "Ngôi nhà chung" của mình, coi sự lớn mạnh của đất nước, coi quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Đức, coi hình ảnh tốt đẹp của "ngôi nhà chung" là tiền đề cho sự phát triển ổn định của chính bản thân mình.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã thông tin tới bà con về tình hình cũng như thành tựu nổi bật của Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, tình hình phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.

Cũng tại buổi họp, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt, Trương Xuân Thanh và Tham tán Công sứ Bùi Ngọc Toàn đã giải đáp một số thắc mắc của bà con liên quan đến công tác lãnh sự- cộng đồng.

Trước đó, Tổng Lãnh sự Trương Xuân Thanh điểm lại các hoạt động nổi bật của bà con cộng đồng người Việt ở phía Tây, Nam Đức, trong đó nổi bật là các hoạt động cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục