Tận hiến, tuyển nữ Việt Nam thua U20 Australia trong trận tranh HCĐ

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu thua 3-4 trước đối thủ U20 Australia trong trận đấu tranh hạng ba giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 chiều tối qua (10/5).
Tận hiến, tuyển nữ Việt Nam thua U20 Australia trong trận tranh HCĐ ảnh 1Nguyễn Thị Nguyệt thất thế trong pha tranh chấp với đối thủ to cao bên phía U20 Australia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu thua 3-4 trước đối thủ U20 Australia trong trận đấu tranh hạng ba giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 chiều tối qua (10/5).

Thất bại ở bán kết đã cởi bỏ tâm lý dè dặt cho nữ U20 Australia và tuyển Việt Nam. Cả hai đội bước vào trận với tâm thế tấn công, chơi cởi mở và nhanh chóng tạo ra các cơ hội. Ngay phút thứ 4, Ann Ferguson bất ngờ mở tỷ số cho U20 Australia.

Sáu phút sau, Minh Nguyệt gỡ hòa cho nữ Việt Nam từ chấm 11m. Đội trưởng của Hà Nội I tiếp tục là người hùng với bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 31, giúp nữ Việt Nam giành lợi thế trong hiệp đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, ưu thế thể lực của đội bóng châu Đại Dương bắt đầu được bộc lộ. Liên tiếp trong các phút 56 và 74, Princess Ibini-Isei và Southby Goad có các bàn thắng đưa nữ Australia vượt lên dẫn lại 3-2.

Nhưng tuyển nữ Việt Nam chưa chịu đầu hàng ở đây. Phút 85, Quả bóng Vàng Tuyết Dung lên tiếng với cú đánh đầu quân bình tỷ số 3-3. Tuyển nữ Việt Nam chỉ chịu thất bại trong phút bù giờ khi Princess Ibini-Isei tận dụng ưu thế sức mạnh để đánh bại các hậu vệ chủ nhà, ấn định tỷ số 4-3.

Với thất bại này, nữ Việt Nam trắng tay ở giải Đông Nam Á 2015. Tuy nhiên, đội tuyển đã cho thấy những điểm sáng về lối chơi, thể lực và chiến thuật. Ngay sau giải đấu, nữ Việt Nam sẽ lên đường tập huấn ngắn ngày ở Australia từ ngày 15/5 tới 22/5. Ông Norimatsu Takashi và các cầu thủ sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước vòng loại Olympic nữ 2016 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Chín tới.


Thắng Myanmar 3-2, Thái Lan đăng quang ngôi hậu

Ít giờ sau trận thua của tuyển Việt Nam, nữ Thái Lan đã giành thắng lợi 3-2 trước nữ Myanmar để đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Sung Ngoen mở tỷ số cho Thái Lan ở phút 35 trước khi Moe Wai kéo trận đấu về thế cân bằng đầu hiệp hai.

Số phận cuộc chơi được định đoạt khi Nisa Romyen và Thongsombut liên tiếp lập công ở phút 65 và 71 giúp nữ Thái Lan vượt lên. Bàn gỡ của Theing Tun chỉ giúp Myanmar rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và chấp nhận thất bại chung cuộc.

Kết quả chung cuộc

- Vô địch: Thái Lan

- Giải Nhì: Myanmar

- Giải Ba: U20 Australia

- Giải phong cách: Việt Nam

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Nisa Romyen (23 - Thái Lan - 8 bàn)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục