Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô

Hà Nội giờ có đủ các loại phương tiện giao thông, vậy nhưng khi dạo quanh 36 phố phường bằng xích lô vẫn đem lại cho chúng ta cảm giác thật thú vị.

Hà Nội giờ đây có đầy đủ các phương tiện giao thông hiện đại nhất thế giới, vậy nhưng tiếng leng keng của xích lô mỗi khi dạo quanh 36 phố phường vẫn là âm thanh sống động và thân thương nhất của không chỉ người dân Hà thành mà ngay cả bất kỳ một du khách nào có dịp đặt chân đến Thủ đô ngàn năm tuổi này.

Để hiểu về sự gắn bó thăng trầm của xích lô với Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã tìm đến người được mệnh danh “vua xích lô Hà Thành” là ông Đỗ Anh Thư, chủ thương hiệu xích lô Sans - Souci và cũng là thương hiệu xích lô ra đời sớm nhất ở Hà Nội.

Giải thích cái tên San - Souci, ông Thư cho biết: “Đây là một từ tiếng Pháp, có nghĩa là không lo âu, vô tư đi. Đây cũng là điều tôi muốn gửi gắm khi thành lập hãng xích lô đầu tiên ở Hà Nội với mong muôn cả người lái và người ngồi trên những chiếc xích lô của tôi đều sống lạc quan, yêu đời và an nhàn.” Hiện tại Sans - Souci là hãng xích lô lớn nhất tại Hà Nội với khoảng 160 chiếc đang hoạt động rất chuyên nghiệp.

Ngược thời gian, xích lô xuất hiện từ năm 1939, là phương tiện đi lại phổ biến của người dân Hà thành xưa. Trong những năm đầu thế kỷ 20, chỉ tầng lớp quý tộc, giàu sang mới đủ điều kiện sử dụng xích lô để di chuyển. Bắt đầu từ xe người kéo được các nhân viên người Pháp và quan chức bản địa làm trong chính quyền thuộc địa trước đây sử dụng để di chuyển, dần dần chiếc xe đạp được gắn phía sau để trở thành xe xích lô.

Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 1Xích lô từ phương tiện phổ biến của người dân Hà Nội theo thời gian trở thành một phương tiện giao thông chuyên phục vụ trong lĩnh vực du lịch.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 2Du khách nước ngoài trải nghiệm cảm giác thú vị khi thăm thú khu phố cổ Hà Nội bằng xích lô.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 3Trên những chiếc xích lô, du khách có thể ngắm và chụp những khuôn hình đẹp về Hà Nội.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 4Xích lô ngược xuôi đưa du khách khám phá những con phố nhỏ ở Hà Nội.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 5Du khách hào hứng trò chuyện với những người đạp xích lô trong hành trình du lịch của mình.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 6Những chiếc xích lô đưa du khách thăm quan những khu phố ẩm thực...
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 7...và khu vực hồ Hoàn Kiếm...
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 8...đến phố Hàng Quạt, địa danh nổi tiếng với nghề khắc con dấu.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 9Những chiếc xích lô chở du khách thưởng thức múa rối nước ở Nhà hát múa rối Thăng Long.
Tận hưởng cảm giác thú vị về Hà Nội phố trên chiếc xích lô ảnh 10Một chiếc xích lô có thể chở được cả một gia đình nhỏ thăm quan phố phường.

Cũng theo ông Thư, vào những năm 1990, khi khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam ngày một nhiều, xích lô từ phương tiện phổ biến của người dân Hà Nội cũng theo sự biến đổi của xã hội để trở thành một phương tiện giao thông chuyên phục vụ trong lĩnh vực du lịch. Với những lợi thế như giá rẻ, thuận tiện và đặc biệt là đem lại những trải nghiệm mới lạ đã giúp loại xe 3 bánh thô sơ này để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách nước ngoài mỗi khi đến thăm thủ đô Hà Nội.

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới, Lonely Planet cũng đã gợi ý du khách không nên bỏ qua trải nghiệm với xích lô khi đến Việt Nam. Theo trang này, xích lô hay xuất hiện gần các khách sạn lớn và người lái có thể giao tiếp tiếng Anh ở trình độ cơ bản. Hãng lữ hành Kouni lâu năm ở Thụy Sĩ, có chi nhánh tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng nhận xét tour xích lô vòng quanh Hà Nội là một kỷ niệm có một không hai, đầy thú vị cho du khách.

Có lẽ cũng bởi thế, không ít các chủ quán ăn Việt trên "đất người" đều lấy chiếc xích lô làm biểu tượng cho nhà hàng của mình. 'Cyclo Vietnamese Restaurant' (nhà hàng Xích Lô Việt Nam) xuất hiện ở Paris, London, Munich, Rome, Tokyo... và sẽ tiếp tục đi vào lòng bạn bè quốc tế với hình ảnh chiếc xe thô sơ và độc đáo này./.

(Báo ảnh Việt Nam/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục