Tân Thủ tướng Ấn Độ thị sát tàu sân bay lớn nhất của nước này

Thủ tướng Narendra Momạng kêu gọi thiết lập học viện hải quân quốc gia để chuẩn bị xây dựng lực lượng hải quân tinh nhuệ góp phần đưa Hải quân Ấn Độ trở thành một lực lượng mạnh trong thời gian tới.
Tân Thủ tướng Ấn Độ thị sát tàu sân bay lớn nhất của nước này ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trên tàu INS Vikramaditya (Nguồn: India Today)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 14/6 đã tới thăm tàu sân bay lớn nhất của nước này INS Vikramaditya ở ngoài khơi bờ biển bang Goa. 

Hãng tin PTI cho biết, phát biểu với binh sĩ hải quân trên tàu INS Vikramaditya, Thủ tướng Modi cho rằng việc đưa con tàu hiện đại này vào phiên chế của lực lượng hải quân là một bước đi lịch sử, đồng thời kêu gọi phát huy tính tự lực trong sản xuất để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu thiết bị quốc phòng.

Ông nói: "Đây là một ngày quan trọng đối với quốc gia. Đây là một ngày vàng trong lịch sử hải quân Ấn Độ. Đối với tôi, điều tự hào và hạnh phúc là tàu INS Vikramaditya được 'gia nhập' hải quân. Đây là một mốc lịch sử". 

Nhấn mạnh sự cần thiết phải tự lực trong sản xuất thiết bị quốc phòng, Thủ tướng Modi nói: "Chúng ta cần chú trọng tới công nghệ hiện đại, điều này sẽ giúp ích cho quốc gia".

Ông cũng kêu gọi thiết lập một mạng lưới học viện hải quân quốc gia để chuẩn bị xây dựng lực lượng hải quân tinh nhuệ góp phần đưa Hải quân Ấn Độ trở thành một lực lượng mạnh trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục