Tân Thủ tướng Madagascar chính thức tuyên thệ nhậm chức

Ngày 17/1, tân Thủ tướng Madagascar Jean Ravelonarivo đã chính thức nhậm chức sau cuộc chuyển giao quyền lực với người tiền nhiệm Roger Kolo.
Tân Thủ tướng Madagascar chính thức tuyên thệ nhậm chức ảnh 1Tân Thủ tướng Madagascar Jean Ravelonarivo. (Nguồn: africasunu.com)

Ngày 17/1, tân Thủ tướng Madagascar Jean Ravelonarivo đã chính thức nhậm chức sau cuộc chuyển giao quyền lực với người tiền nhiệm Roger Kolo.

Ông Ravelonarivo được Tổng thống Hery Rajaonarimampianina bổ nhiệm hôm 14/1, chỉ hai ngày sau khi chính phủ của ông Roger Kolo đệ đơn từ chức vì không giải quyết được tình trạng thiếu điện kéo dài.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Ravelonarivo là Chuẩn tướng Không quân. Ông cũng từng lãnh đạo tổ chức từ thiện toàn cầu Rotary Club và quản lý một công ty bất động sản của nhà nước.

Ông Ravelonarivo năm nay 56 tuổi, là Thủ tướng thứ 18 của Madagascar kể từ khi quốc đảo Ấn Độ Dương này giành được độc lập vào năm 1960. Một trong những thách thức lớn nhất của ông trên cương vị mới là tìm ra giải pháp chấm dứt tình trạng mất điện triền miên.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức, ông Ravelonarivo khẳng định ông hoàn toàn nhận thức được những khó khăn trước mắt và sẽ làm việc hết sức mình để vượt qua thử thách.

Ông cũng cho biết sẽ sớm chỉ định các thành viên nội các và thảo luận cởi mở về con đường phát triển của đất nước.

Theo thống kê, hiện chỉ có 15% diện tích Madagascar được kết nối mạng lưới điện, nước. Tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên là nguyên nhân khiến người dân giận dữ xuống đường biểu tình và buộc nội các cũ phải từ chức chỉ sau 8 tháng điều hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục