Tân Tổng thống Afghanistan kêu gọi hòa đàm với Taliban

Tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kêu gọi các phần tử nổi dậy Taliban tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sau cuộc nội chiến kéo dài 13 năm qua.
Tân Tổng thống Afghanistan kêu gọi hòa đàm với Taliban ảnh 1Tân Tổng thống Ashraf Ghani tại lễ tuyên thệ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/9, tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã kêu gọi các phần tử nổi dậy Taliban tham gia các cuộc đàm phán hòa bình sau cuộc nội chiến kéo dài 13 năm qua.

Phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Ghani nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi các phe phái đối địch với chính phủ, đặc biệt là Taliban và Hizb-e-Islami (một nhóm phiến quân khác) tham gia các cuộc đàm phán chính trị."

Trước đó cùng ngày, một phần tử Taliban đã tiến hành vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul làm 4 dân thường thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Một người phát ngôn Cơ quan điều tra của cảnh sát Afghanistan tuyên bố: "Chúng tôi có thể xác nhận một phần tử đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở gần sân bay, làm 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương."

Trên trang mạng xã hội Twitter, Taliban đã thừa nhận tiến hành vụ việc trên, đồng thời chỉ rõ rằng các binh sỹ nước ngoài và Afghanistan là mục tiêu tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục