Tân Tổng thống Chile công bố kế hoạch quốc phòng

Chiến lược quốc phòng của Chile ưu tiên xây dựng an ninh, tăng cường minh bạch và đẩy mạnh hợp tác tại khu vực Nam Mỹ.
Tân Tổng thống Chile công bố kế hoạch quốc phòng ảnh 1Tổng thống mới đắc cử Chile Michelle Bachelet. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống mới đắc cử Michelle Bachelet ngày 17/12 đã công bố chiến lược quốc phòng của Chile trong nhiệm kỳ 4 năm tới, trong đó ưu tiên xây dựng an ninh, tăng cường minh bạch và đẩy mạnh hợp tác tại khu vực Nam Mỹ.

Theo chương trình hành động của chính phủ mới, chính sách quốc phòng của Chile trong thời gian tới sẽ tập trung nhiều hơn vào vấn đề an ninh, tăng cường sự minh bạch giữa các lực lượng vũ trang và cắt giảm chi tiêu quân sự.

Bà Bachelet tái khẳng định cam kết của chính phủ bảo đảm sự minh bạch trong ngân sách quân sự, yêu cầu các cơ quan cung cấp cho Quốc hội thông tin chi tiết về các khoản chi tiêu quốc phòng, hoạt động phát triển và triển khai các chương trình và kế hoạch quân sự cũng như công tác tình báo và bảo mật thông tin.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác, tăng cường lòng tin đồng thời đẩy mạnh ngăn chặn khủng hoảng với các nước láng giềng trong khu vực. Bà Bachelet kêu gọi các lực lượng vũ trang chú trọng tới công tác giảm nhẹ thảm họa thiên tai cũng như những nhiệm vụ khác trong thời bình.

Bà Bachelet là nữ Tổng thống đầu tiên của Chile (giai đoạn 2006-2010). Mặc dù kết thúc nhiệm kỳ đầu với uy tín rất cao nhưng bà không được tái tranh cử do Hiến pháp không cho phép tổng thống cầm quyền hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Hôm 15/12 vừa qua, bà Bachelet đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, với số phiếu gấp đôi ứng cử viên của “Liên minh vì Chile” cánh hữu cầm quyền Evelyn Matthei . Theo kế hoạch, bà Bachelet sẽ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 11/3/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục