Tân Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ mới

Thống đốc Nguyễn Văn Bình hy vọng ông Jonathan Dunn, với vai trò Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, sẽ tiếp tục có những hỗ trợ, tư vấn chính sách cho Việt Nam.

Ngày 29/7, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã tiếp ông Sanjay Kalra, Trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ và ông Jonathan Dunn, Trưởng đại diện mới của IMF tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Sanjay Kalra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam trong thời gian từ tháng 10/2011-7/2015.

Thống đốc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của ông Sanjay Kalra trong gần 4 năm qua với vai trò cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-IMF, đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của cá nhân ông và IMF đối với những định hướng chính sách của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và có những tư vấn, hỗ trợ thiết thực.

Những đóng góp tích cực của ông Sanjay Kalra đã được Nhà nước và Chính phủ Việt Nam ghi nhận với việc Chủ tịch nước trao tặng Huân chương hữu nghị Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngân hàng Việt Nam; Tổng cục Thống kê trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành thống kê.

Cũng tại buổi tiếp, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chúc mừng ông Jonathan Dunn trên cương vị Trưởng Đại diện mới của IMF tại Việt Nam.

Thống đốc hy vọng ông Jonathan Dunn, với vai trò là người kế nhiệm ông Sanjay Kalra, sẽ tiếp tục có những hỗ trợ, tư vấn chính sách cho Việt Nam cũng như đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ Ngân hàng Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục