Tặng 1.400 con bò cho 14 huyện nghèo nhất nước

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trao cho mỗi huyện 100 con bò nhằm giúp đồng bào nghèo có phương tiện để vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ trao tặng quà cho 14 huyện nghèo nhất cả nước.

Bà Hà Thị Khiết, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã trao món quà rất đặc biệt là số vốn ban đầu trị giá khoảng 9,8 tỷ đồng (tương đương 1.400 con bò) cho đại diện 14 huyện nghèo nhất cả nước nhằm giúp đồng bào nghèo có phương tiện để vươn lên xóa đói giảm nghèo.

14 huyện nghèo nhất nước được trao tặng vốn mua bò đợt này gồm Mèo Vạc (Hà Giang), Thông Nông (Cao Bằng), Mường Khương (Lào Cai)), Sốp Cộp (Sơn La), Mường Tè (Lai Châu), Mường Nhé (Điện Biên), Quan Sơn (Thanh Hóa), Kỳ Sơn (Nghệ An), Minh Hóa (Quảng Bình), Đa Krông (Quảng trị), Tây Trà (Quảng Ngãi), Tây Giang (Quảng Nam), Vĩnh Thạnh (Bình Định), Tu Mơ Rông (Kon Tum). Mỗi huyện được tặng 100 con bò.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết mong trong năm 2010, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội rộng rãi hơn nữa để hoạt động nhân đạo "Chung sức vì nhân đạo", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội.

Bà nói Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cần đặc biệt chú trọng xây dựng tổ chức ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng chung sức làm từ thiện, giúp đỡ tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh.

Hoạt động này là sáng kiến của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, nằm trong chương trình “Chung sức vì đồng bào nghèo biên giới” bắt đầu triển khai từ năm 2010 nhằm thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo cả nước.

Chương trình "Chung sức vì đồng bào nghèo biên giới" tập trung xây dựng "Ngân hàng bò" trao tặng 1.000 con/năm cho đồng bào các huyện nghèo và trao 1.000 học bổng “Thắp sáng tương lai” mỗi năm (trị giá 5 triệu/suất) cho các em học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi trong học tập.

Đây là chương trình mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện sống, giảm thiểu khó khăn cho những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em nghèo tại 797 xã thuộc 62 huyện nghèo của cả nước./.

Thanh Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục