"Tăng biện pháp chống buôn bán vật liệu phóng xạ"

Tổng Giám đốc IAEA kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát để vật liệu phóng xạ không lọt vào các kênh buôn bán bất hợp pháp.
Phát biểu ngày 12/9 tại Vienna của Áo nhân dịp tưởng niệm 10 năm ngày xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 tại Mỹ, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát để vật liệu phóng xạ không lọt vào các kênh buôn bán bất hợp pháp.

Ông Amano nhấn mạnh an ninh hạt nhân vẫn là một vấn đề hết sức quan trọng đối với mọi quốc gia.

Sáu năm đã trôi qua kể từ ngày ký phụ lục công ước về bảo vệ vật liệu hạt nhân, những điều khoản chính của văn kiện này vẫn chưa được áp dụng đầy đủ trên thực tế, mặc dù những điều khoản này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ công nghệ hạt nhân lọt vào tay các phần tử khủng bố.

Theo Tổng Giám đốc IAEA, để giải quyết vấn đề này, việc trao đổi thông tin giữa các quốc gia dựa trên cơ sở một ngân hàng dữ liệu duy nhất về hoạt động mua bán bất hợp pháp công nghệ và vật liệu hạt nhân, đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo số liệu của IAEA, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã xảy ra 172 vụ buôn bán trái phép và trộm cắp vật liệu phóng xạ tại 113 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục