Tăng cường 3 người hùng World Cup cho U18 Việt Nam tới Trung Quốc

Ba tuyển thủ U19 Việt Nam Hồ Minh Dĩ, Hồ Tấn Tài và Huỳnh Tấn Sinh đã được bổ sung vào danh sách U18 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc đại chiến với các đối thủ từ Thái Lan, Hàn Quốc.
Tăng cường 3 người hùng World Cup cho U18 Việt Nam tới Trung Quốc ảnh 1Minh Dĩ là sự bổ sung đặc biệt chất lượng cho U18 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Ba tuyển thủ U19 Việt Nam Hồ Minh Dĩ, Hồ Tấn Tài và Huỳnh Tấn Sinh đã được bổ sung vào danh sách U18 Việt Nam lên đường sang Trung Quốc đại chiến với các đối thủ từ Thái Lan, Hàn Quốc.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã bổ sung ba cái tên quá tuổi Minh Dĩ, Tấn Tài, Tấn Sinh vào đội hình U18 Việt Nam sang Trung Quốc dự Giải bóng đá trẻ quốc tế ASEAN - Côn Minh 2017.

Đây là ba cái tên đá chính trong đội hình U19 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup hồi năm ngoái. Cộng với Đoàn Văn Hậu đã lên tập trung từ trước, U18 Việt Nam đang có trong tay lực lượng khá mạnh. Bản thân Văn Hậu và Minh Dĩ đều từng ghi bàn tại Giải U19 châu Á hồi năm ngoái.

Bộ ba trên cũng đã ra sân trong trận thua 0-1 của U18 Việt Nam trước U21 Hà Nội ở buổi đấu tập chiều qua (15/2). Trước đó, U18 Việt Nam đã thắng chính đối thủ 2-1 hôm 12/2.

Những kết quả sát nút trước U21 Hà Nội được đánh giá khá tốt vì đối thủ của U18 Việt Nam chính là đội đã hai năm liên tiếp vô địch Giải U21 quốc gia.

Hôm nay (16/2), U18 sẽ lên đường sang Trung Quốc chính thức dự giải. Giải đấu diễn ra tại Côn Minh từ ngày 16 tới 23/2, được bảo trợ bởi Liên đoàn bóng đá Trung Quốc. Năm đội tham dự giải là U18 Việt Nam, U19 Vân Nam, U19 Tứ Xuyên, U19 Thái Lan và U19 Hàn Quốc.

Đây là đợt “thử lửa” quý giá cho U18 Việt Nam trước hai mục tiêu lớn của năm 2017 là Giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á 2018./.

Danh sách chính thức U18 Việt Nam sang Trung Quốc

Lãnh đội: Hoàng Anh Tuấn
Huấn luyện viên trưởng: Đinh Hồng Vinh
Trợ lý: Martin Forkel, Nguyễn Thế Anh
Bác sỹ: Nguyễn Trọng Thủy

Cầu thủ: Vũ Đức Minh (Viettel), Huỳnh Hữu Tuấn (PVF), Nguyễn Trần Việt Cường (Khánh Hòa), Đặng Văn Tới (Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội), Vũ Quang Độ (Viettel), Nguyễn Xuân Kiên (Viettel), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long (PVF), Nguyễn Hồng Sơn (PVF), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Vũ Văn Quyết (Viettel), Tống Văn Hợp (Viettel), Nguyễn Duy Khiêm (Hà Nội), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Hồ Minh Dĩ (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Duy (Đồng Tháp), Trần Công Minh (Đồng Tháp), Bùi Văn Hưng (Công an nhân dân)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục