Tăng cường chống nạn dàn xếp tỷ số tại AFF Suzuki Cup 2016

Ban tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016 cam kết tăng cường ngăn chặn nạn dàn xếp tỷ số, trong đó động thái cụ thể mới đây nhất là việc đưa 550 nhà cái "vào tầm ngắm."
Tăng cường chống nạn dàn xếp tỷ số tại AFF Suzuki Cup 2016 ảnh 1Cầu thủ Teerasil Dangda (trái), đội Thái Lan tranh bóng với các cầu thủ đội Indonesia. (Nguồn: AP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN có mặt tại Yangon (Myanmar) cho biết Ban tổ chức giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016 cam kết tăng cường ngăn chặn nạn dàn xếp tỷ số, trong đó động thái cụ thể mới đây nhất là việc đưa 550 nhà cái "vào tầm ngắm."

Hãng cung cấp dữ liệu thể thao Sportsradar một lần nữa được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của 550 nhà cái trong thời gian diễn ra 18 trận đấu của AFF Suzuki Cup năm nay. Nếu phát hiện thấy bất thường, họ sẽ thông báo cho ban tổ chức giải cùng các cơ quan hữu quan được biết.

“Sự thật không thể phủ nhận là các đối tượng dàn xếp tỷ số hiện diện ở khắp nơi. Chúng ngày càng làm thay đổi kết quả các trận đấu một cách tinh vi. Nhưng Sportsradar đã sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi chống dàn xếp tỷ số. Nếu họ nhận thấy trận đấu nào có dấu hiệu bị dàn xếp, họ sẽ thông báo đầy đủ cho chúng tôi. Sportsradar sẽ phân tích công việc của các trọng tài và quá trình thi đấu của các cầu thủ ở giải năm nay từng phút một,” Tổng Thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho biết.

Dàn xếp tỷ số vẫn là vấn đề nhức nhối của bóng đá Đông Nam Á dù các cơ quan hữu quan đã có nhiều nỗ lực chống lại tệ nạn này. Hồi đầu tháng này, bốn cầu thủ Lào đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) treo giò vì dàn xếp tỷ số ở Solidarity Cup tại Malaysia.

Trước đó bốn tháng, hai trọng tài Thái Lan bị cấm hành nghề vĩnh viễn vì dính líu đến một vụ dàn xếp tỷ số hồi năm 2012. Đội vô địch Campuchia Phnom Penh Crown FC cũng bị cấm dự vòng loại AFC Cup 2017 vì dàn xếp tỷ số hồi tháng Sáu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục