Tăng cường đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh dịp Tết

Thời gian tới, công an các địa phương sẽ triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra vùng biên giới nhằm đảm bảo an ninh trong dịp Tết Nguyên đán 2016.
Tăng cường đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo an ninh dịp Tết ảnh 1Công an Hà Nội kiểm tra lô hàng bánh kẹo lậu của Trung Quốc chưa rõ chất lượng. (Ảnh: Doãn Tuấn/TTXVN)

Ngày 21/12 tại Nam Định, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhấn mạnh tình hình vi phạm pháp luật nói chung, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán vẫn còn diễn biến phức tạp. Gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ mua bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn.

Vấn đề nhập lậu hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm cũng ở mức báo động.

Đặc biệt là tình trạng sử dụng vũ khí tấn công vào nhà riêng các vị lãnh đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật, sử dụng vũ khí chống người thi hành công vụ, sử dụng vật liệu nổ để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, chế tạo vũ khí cung cấp cho tội phạm, mua bán, hướng dẫn sản xuất vũ khí, vật liệu nổ trên mạng Internet tiềm ẩn nguy cơ tội phạm có thể sử dụng gây án...

Vì vậy, thời gian tới, công an các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng, vùng miền để cán bộ, nhân dân hiểu và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên, các đối tượng có tiền án tiền sự thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới để ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công vụ hỗ trợ, pháo nổ, đồng thời xử lý nghiêm việc chế biến, sản xuất các loại thực phẩm chức năng, thực phẩm độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người...

Năm 2015, công an các địa phương, đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp, thu hồi gần 6.490 khẩu súng các loại, 45 quả bom, trên 14.100 quả lựu đạn, quả đạn, đầu đạn, viên đạn, trên 600kg thuốc nổ, hàng trăm kíp nổ.

Lực lượng công an phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ trên 600 vụ, 458 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, thu hồi trên 14.100kg pháo các loại cùng nhiều hàng hóa nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục