Tăng cường giao lưu giữa đại diện các nước ASEAN ở Italy

Đại sứ quán Việt Nam tại Rome đã chủ trì buổi giao lưu của nhóm ACR, gồm đại diện ngoại giao của 6 nước ASEAN tại thủ đô Italy gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia.
Tăng cường giao lưu giữa đại diện các nước ASEAN ở Italy ảnh 1Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì buổi họp và lễ chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN ở Rome sang cho Đại sứ Insonesia, ông August Parengkuan. (Ảnh: Phạm Thành/Vietnam+)

Ngày 24/07/2014, Đại sứ quán Việt Nam tại Rome đã chủ trì buổi giao lưu của nhóm ACR, gồm đại diện ngoại giao của 6 nước ASEAN tại thủ đô Italy gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia.

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hoàng Long đã chủ trì buổi họp và lễ chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN ở Rome sang cho Đại sứ Insonesia, ông August Parengkuan.

Tại buổi họp, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long với tư cách là Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Rome đã tổng kết lại các hoạt động của Ủy ban tại Italy trong 6 tháng qua.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng trao đổi thông tin với các nước thành viên về việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan nước sâu vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, cũng như luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982) và Tuyên bố ASEAN – Trung Quốc về Biển Đông 2002 (DOC); đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ, đoàn kết của các nước ASEAN trong vấn đề này.

Chung nhận định với Đại sứ Nguyễn Hoàng Long, đại sứ của các nước cũng chia sẻ và bày tỏ ý kiến của mình về hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc thời gian qua và nhất trí các nước ASEAN phải tiếp tục hợp tác, tăng cường sự đoàn kết hơn nữa trong việc đấu tranh với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Đại sứ các nước đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam đã đóng góp vào hoạt động của Ủy ban thời gian qua cũng như giúp nâng cao hình ảnh của ASEAN tới chính giới và bạn bè Italy.

Việt Nam nhận chức Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Rome từ tháng 1/2014 và đã tổ chức thành công một số hoạt động gặp gỡ, giao lưu giữa các thành viên trong khối, đồng thời tổ chức cho nhóm làm việc với Ngân hàng Trung ương của Italy; tổ chức thăm và làm việc với chính quyền Vùng Toscana.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục