Tăng cường hợp tác giáo dục giữa Việt Nam-Romania

Sáng nay, 19/7, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Romania đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2016.
Sáng nay, 19/7, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc gia Romania đã cùng ký thỏa thuận chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2013-2016.

Theo đó, các bên ủng hộ việc hợp tác trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo của hai nước ở tất cả các cấp và trình độ đào tạo, thực hiện trao đổi định kỳ các thông tin, ấn phẩm về sự phát triển và hoàn thiện các loại hình giáo dục, về tình hình thực hiện cải cách giáo dục và việc triển khai chương trình hợp tác.

Hàng năm các bên trao đổi tối đa ba chuyên viên đại diện của mỗi Bộ trong thời gian từ 5 đến 7 ngày để thông báo cho nhau về tình hình cải cách giáo dục, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, về công tác quản lý các cơ sở giáo dục đại học.
 
Bên cạnh đó, các bên trao đổi theo nguyên tắc có đi có lại mỗi năm tối đa 10 học bổng toàn phần đào tạo trình độ từ đại học đến và tiến sỹ, 6 tháng học bổng thực tập chuyên môn và nghiên cứu ở các lĩnh vực do bên cử quan tâm. Mỗi bên tiếp nhận sinh viên của bên kia sang học đại học toàn phần hoặc bán phần. Những sinh viên này tự trả chi phí.

Theo Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho tới nay, Romania đã đào tạo cho Việt Nam khoảng 3.000 kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ. Tổng số lưu học sinh Việt Nam tại Romania hiện có 26 người, là sinh viên đại học./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục