Tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các nước Đông Á

Cuộc họp lãnh đạo các Trung tâm ASEAN với Hàn Quốc, Nhật và Trung Quốc nhằm tăng hợp tác ASEAN với Đông Á mới diễn ra tại Seoul.
Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 16/4 cho biết mới đây tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã diễn ra cuộc họp lãnh đạo các Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, ASEAN-Nhật Bản và ASEAN-Trung Quốc nhằm tăng cường sự hợp tác giữa ASEAN và các nước khu vực Đông Á.

Tham dự cuộc họp ngày 12/4 có Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc Chung Hae Moon, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản Onishi Yoshikuni và Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc Mã Minh Cường.

Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các lĩnh vực có thể phối hợp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho sự hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và ba đối tác đối thoại ở khu vực Đông Á; trao đổi về cách thức và biện pháp để tăng cường kết nối ASEAN+ 3, qua đó mở ra một hướng mới cho hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, đồng thời bàn sâu về hợp tác trong tương lai giữa ba trung tâm.

Các bên cũng thảo luận về việc xúc tiến các chương trình làm việc chung, trao đổi nhân sự, chia sẻ thông tin và thực hành, trong đó có vấn đề thể chế hoá sự hợp tác giữa ba tổ chức được thành lập để thúc đẩy hợp tác với ASEAN, góp phần thực hiện tầm nhìn dài hạn của các nhà lãnh đạo ASEAN+ 3 trong một Cộng đồng Đông Á.

Ba trung tâm nói trên là các tổ chức liên chính phủ được thành lập giữa chính phủ các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc, đồng thời là loại hình hợp tác duy nhất ở dạng này với các đối tác đối thoại của ASEAN.

Các trung tâm này đã tham gia vào nhiều chương trình làm việc và các hoạt động khác nhau nhằm gia tăng thương mại, đẩy mạnh dòng vốn đầu tư, thúc đẩy du lịch và tăng cường giao lưu văn hóa với các nước ASEAN.

Vai trò quan trọng của các trung tâm nói trên đã được các nhà lãnh đạo ASEAN+3 nhấn mạnh tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia hồi tháng 11/2012 để kỷ niệm 15 năm hợp tác ASEAN+3.

Các lãnh đạo ASEAN+3 cũng kỳ vọng ba trung tâm sẽ giữ vai trò xây dựng hơn trong việc thúc đẩy hội nhập khu vực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục