Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lào

Tối 22/8, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Lào ảnh 1Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Khamphanh Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 22/8, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Khamphanh Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đang ở thăm và làm việc ở Việt Nam.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác hữu nghị giữa Thành phố với các địa phương của Lào.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành triển khai các hoạt động hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thời gian qua, cùng với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 40 năm ngày ký Hiệp định Hữu nghị Hợp tác Việt Nam-Lào, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Lào, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Khamphanh Phommathat báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam, trong đó nhấn mạnh đến kết quả hòa đàm tốt đẹp giữa hai Văn phòng Trung ương Đảng nhân dân Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tích cực, giúp đỡ hiệu quả cho các địa phương của Lào, ông Khamphanh Phommathat bày tỏ mong muốn Thành phố trao đổi kinh nghiệm quản trị, điều hành và tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư thương mại, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào để góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ Lào-Việt Nam “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Chiều 22/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane (Lào) do bà Khamphon Phumvomxay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà thủ đô Vientiane đã đạt được trong những năm gần đây. Những thành công đó là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của chính quyền và nhân dân thủ đô Vientiane; đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền thủ đô, thủ đô Vientiane sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Vui mừng trước việc Lào tổ chức thành công đợt bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thành lần đầu tiên năm 2016, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tin tưởng, Hội đồng Nhân dân Thủ đô Vientiane sẽ hoạt động hiệu quả, tiếp tục giành được nhiều thắng lợi, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Vientiane.

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng Hội đồng Nhân dân các địa phương Lào, trong đó có thủ đô Vientiane thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này là cơ hội để hai bên học tập kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời thảo luận về các phương hướng hợp tác lâu dài giữa cơ quan dân cử hai địa phương, đóng góp tích cực vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Lào.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, bà Khamphon Phumvomxay cho biết, chuyến thăm mang ý nghĩa của những người bạn bè, anh em giữa hai bên; qua đó thúc đẩy, phát triển hơn nữa mối quan hệ hai nước Việt Nam-Lào; đồng thời khẳng định nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành lại độc lập dân tộc của đất nước Lào.

Bà Khamphon Phumvomxay cho biết, Hội đồng Nhân dân thủ đô Vientiane mới thành lập năm 2016, nên chuyến thăm lần này nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội, nhất là thúc đẩy quan hệ trao đổi, hợp tác với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục