Tăng cường máy bay chiến đấu, xe tăng tại Cairo

Quân đội Ai Cập huy động máy bay chiến đấu, xe tăng và binh sĩ tại Cairo để buộc người biểu tình trở về nhà trước lệnh giới nghiêm.
Tin từ Cairo cho hay, ngày 30/1, quân đội Ai Cập đã huy động máy bay chiến đấu, triển khai thêm nhiều xe tăng và binh sĩ tại thủ đô.

Máy bay chiến đấu của không quân Ai Cập bay ở tầm thấp, trong khi các máy bay lên thẳng quần thảo trên bầu trời Cairo.

Người ta nhìn thấy nhiều xe tải chở binh sĩ xuất hiện tại Quảng trường Tahrir, nơi những người biểu tình tập trung nhằm yêu cầu chấm dứt quyền lực của Tổng thống Hosni Mubarak. Đây được xem là hành động mới nhất nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của chính phủ trong nỗ lực buộc những người biểu tình trở về nhà trước lệnh giới nghiêm.

Trước đó, truyền thông nhà nước của Ai Cập cho biết, Tổng thống Mubarak đã đi thị sát trụ sở các lực lượng vũ trang và gặp các tư lệnh quân đội hàng đầu.

Trong khi đó, đảng "Anh em Hồi giáo" và các nhóm đối lập khác đã giao cho ông Mohamed ElBaradei nhiệm vụ đàm phán với chính quyền của Tổng thống Mubarak.

Ông Saad al-Katatni, một thủ lĩnh phe đối lập cho biết "Liên minh dân tộc vì sự thay đổi" - gồm nhiều phong trào đối lập, đã giao cho cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế này nhiệm vụ "đàm phán với nhà chức trách."

Về phần mình, ông ElBaradei đã yêu cầu Tổng thống Mubarak phải từ chức trong ngày 30/1 để mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Phát biểu với CNN, ông ElBaradei nói: "Rõ ràng là tất cả người dân Ai Cập đều muốn ông Mubarak phải rời khỏi nhiệm sở trong ngày hôm nay."

Trong bối cảnh làn sóng biểu tình chống Chính phủ Ai Cập trên phạm vi cả nước đã bước sang ngày thứ sáu, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 30/1 đã hối thúc Ai Cập thực hiện các bước đi cụ thể về cải cách kinh tế-chính trị-xã hội.

Trong trả lời phỏng vấn hãng CNN, bà Clinton nói: "Tôi hy vọng cuộc nổi dậy ở Ai Cập sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử tự do và công bằng," đồng thời cho rằng chính quyền nước này đang chậm trễ trong việc thực hiện các bước cải cách."

Khi được hỏi về quan điểm cá nhân trong việc đương kim Tổng thống Mubarak nên từ chức hay tiếp tục nắm quyền lực, bà Clinton đã từ chối trả lời liệu có dành cho ông Mubarak sự ủng hộ hay không. Trả lời hãng BBC News, bà Clinton cũng nói rằng Washington muốn nhìn thấy sự thay đổi đưa đến một "chính phủ dân chủ."

Có thêm nhiều nước sơ tán công dân của mình khỏi Ai Cập. Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử máy bay sang thủ đô Cairo và thành phố cảng Alexandria để đưa công dân của mình về nước. Một số công ty lớn như hãng dầu mỏ Shell (Hà Lan) cũng lên kế hoạch sơ tán nhân viên của họ cùng gia đình sớm rời khỏi lãnh thổ Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục