Tăng cường phối hợp quốc tế Việt Nam và Cuba

Hai thứ trưởng ngoại giao Việt Nam-Cuba đã nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế.
Trong cuộc hội đàm giữa Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba, Marcos Rodriguez Costa, hai thứ trưởng đã nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng và góp phần nâng cao vị thế của hai nước ở hai khu vực và trên thế giới.

Cũng tại buổi hội đàm trên, phía Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Cuba anh em đạt được thời gian qua trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định lại tình đoàn kết và sự ủng hộ trước sau như một của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba, cũng như quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Marcos Rodriguez Costa khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đánh giá cao và chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết thủy chung, sự ủng hộ chí tình và hiệu quả dành cho Cuba những năm qua, coi đó là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đặc biệt và mẫu mực giữa hai nước.

Hai bên hài lòng nhận thấy mối quan hệ truyền thống giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng thời gian qua tiếp tục được củng cố, tăng cường và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển ở mỗi nước.

Đoàn Bộ Ngoại giao Cuba do Thứ trưởng Marcos Rodriguez Costa dẫn đầu, thăm Việt Nam từ ngày 24-26/10/2010 theo lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, đoàn cũng đã gặp, trao đổi với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Cuba và Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Nguyễn Mạnh Hùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục