Tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Trung Đông

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014” nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hai nước Qatar và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 12-18/12, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014.”

Hoạt động này nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với hai nước và tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ở khu vực Trung Đông.

“Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014” sẽ diễn ra trong hai ngày 14 - 15/12 tại Doha của Qatar và các ngày 15-17/12 tại Abu Dhabi và Dubai của UAE với nhiều hoạt động chính trị, kinh tế và văn hoá có ý nghĩa.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Qatar tại Doha (14/12) và Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - UAE tại Dubai (16/12). Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại hai diễn đàn lớn này.

Mỗi diễn đàn hợp tác kinh tế dự kiến thu hút hơn 300 đại biểu, bao gồm đại diện chính phủ, bộ, ngành và doanh nghiệp nước sở tại. Diễn đàn sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Qatar và UAE tìm hiểu, trao đổi với đại diện chính phủ Việt Nam về tình hình kinh tế, khung pháp lý và cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời tìm đối tác Việt Nam tương ứng.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai chương trình gala tại Qatar và UAE với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc sẽ giới thiệu những nét đặc trưng văn hoá truyền thống và ẩm thực Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian trưng bày ảnh và bộ tem quốc gia Việt Nam sẽ giới thiệu một số hình ảnh đất nước Việt Nam cho công chúng hai nước Qatar và UAE.

Trong 20 năm qua, Việt Nam - Qatar và Việt Nam - UAE tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và các nước Qatar, UAE đã trao đổi nhiều chuyến thăm, tăng cường sự tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương.

Năm 2013, kim ngạch thương mại Việt Nam - Qatar đạt gần 264 triệu USD, một con số tuy còn khiêm tốn so với tiềm năng hợp tác giữa hai nước nhưng là bước khởi đầu tích cực. Kim ngạch thương mại Việt Nam - UAE năm 2013 đạt hơn 4,4 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 4,1 tỷ USD.

UAE nằm trong số 10 thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam và là một trong những nhà đầu tư lớn của vùng Vịnh tại Việt Nam. Bên cạnh sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ chính trị và kinh tế, sự hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, đào tạo…cũng tiến triển tích cực. Cả hai nước Qatar và UAE đều mở đường bay trực tiếp tới Việt Nam, là cầu nối quan trọng cho các hoạt động tiếp xúc, giao lưu nhân dân.

Đây là lần đầu tiên “Những ngày Việt Nam” được tổ chức quy mô cấp chính phủ tại hai nước Qatar và UAE, cũng như tại khu vực Trung Đông.

Lãnh đạo và nhân dân hai nước Qatar và UAE rất có cảm tình với Việt Nam, ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam trong quá khứ cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Việc tổ chức sự kiện “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014” nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ tích cực từ chính phủ Qatar, UAE và các đối tác tại địa bàn.

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với hai nước Qatar và UAE còn rất to lớn. “Những ngày Việt Nam tại Qatar và UAE năm 2014” và các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới hai nước sẽ tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Qatar và UAE, tạo thuận lợi cho việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp, các hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam với Qatar và UAE, thúc đẩy giao lưu văn hoá, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân hai nước Qatar và UAE, cũng như với các đối tác khác tại khu vực Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục