Tăng cường quảng bá học tiếng Pháp tại nhà trường

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh CFVG cần có biện pháp quảng bá rộng rãi việc học tiếng Pháp trong các nhà trường.
Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về quản lý (CFVG) đã diễn ra ngày 15/11 tại Hà Nội với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; ngài Jean-Noël Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và đông đảo các thầy, cô giáo, các thế hệ học viên của Trung tâm Pháp-Việt.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ sự vui mừng trước những thành công mà CFVG đã đạt được. 20 năm qua, với sự cố gắng nỗ lực chung, đến nay CFVG đã trở thành một trung tâm đào tạo có uy tín, với các chương trình thạc sỹ và tiến sỹ về quản lý, bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp, chất lượng cao được quốc tế công nhận.

Theo Phó Chủ tịch nước, trải qua chặng đường 20 năm phấn đấu, thành công của CFVG chắc chắn sẽ là tiền đề rất quan trọng để CFVG vững vàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, Ủy ban Định hướng CFVG, các bên đối tác Pháp và Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đề ra những phương hướng đổi mới và phát triển, có các biện pháp thiết thực nhằm phối hợp với các trường, các cơ sở đào tạo Việt Nam quảng bá rộng rãi việc học tiếng Pháp trong các nhà trường. Điều này góp phần tăng nguồn đầu vào cho trung tâm, để CFVG luôn xứng đáng là một trung tâm đào tạo về quản lý ngang tầm khu vực và quốc tế, là biểu tượng thành công của hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực đào tạo.

Đến nay, CFVG đã đào tạo được 2179 thạc sỹ theo các chương trình MBA, MEBF và MMSS. Hầu hết học viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo CFVG đều được đánh giá cao và thành công trong chuyên môn cũng như các hoạt động quản lý. Nhiều người trong số họ đảm nhận những cương vị quản lý quan trọng tại các doanh nghiệp Việt Nam, liên doanh hay các doanh nghiệp nước ngoài./.

Ngọc Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục