Tăng cường tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả thiết thực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 10 đến 14/8, chiều 13/8, tại Vientiane, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Thongsinh Thammavong tiếp.

Các nhà lãnh đạo Lào hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đoàn và coi việc Việt Nam quyết định tặng Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Huân chương Sao vàng nhân 60 năm ngày thành lập Mặt trận Lào xây dựng đất nước là một bằng chứng sinh động cổ vũ mạnh mẽ Mặt trận và nhân dân Lào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Thongsinh Thammavong đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào nói chung, Mặt trận Lào xây dựng đất nước nói riêng đã giành được.

Ông Huỳnh Đảm cho rằng sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Mặt trận Lào xây dựng đất nước ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả thiết thực.

Trong thời gian tới, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm hoạt động đi vào chiều sâu.

Ông Huỳnh Đảm mong hai Đảng, hai Nhà nước quan tâm chỉ đạo để công tác mặt trận ngày càng hiệu quả, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục