Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa Hà Nội-Phnom Penh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Phnom Penh cũng như hai nước Việt Nam và Campuchia đang ngày càng củng cố.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giữa Hà Nội-Phnom Penh ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tiếp bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Campuchia đang ở thăm Việt Nam. (Nguồn: hanoi.gov.vn)

Ngày 15/10, tại buổi tiếp bà Men Sam An - Phó Thủ tướng Campuchia đang ở thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Phnom Penh cũng như hai nước Việt Nam và Campuchia đang ngày càng được củng cố, hướng đến phát triển lâu bền.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng như nhiều lĩnh vực khác, hướng tới cùng phát triển.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc đoàn có chuyến thăm và làm việc thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thủ đô Hà Nội và Phnom Penh cũng như hai nước Việt Nam và Campuchia.

[Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam-Campuchia]

Trên cơ sở hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, hai thủ đô Hà Nội-Campuchia nói riêng có quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chuyến thăm về mọi mặt; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân thành của lãnh đạo thành phố Hà Nội dành cho Đoàn, bà Men Sam An khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai Thủ đô nói riêng có sự gần gũi, gắn bó lâu đời. Hai Đảng, hai Nhà nước đã luôn giúp đỡ lẫn nhau trong việc xây dựng đất nước, trong đó phải kể đến sự có mặt kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam giúp lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Theo Phó Thủ tướng Men Sam An, chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vừa qua của Thủ tướng Campuchia đã góp phần thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc cũng như xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước; đồng thời nhấn mạnh Đảng, nhân dân Campuchia không bao giờ quên được sự giúp đỡ to lớn của Đảng, nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia.

Hai thủ đô Hà Nội và Phnom Penh thường xuyên trao đổi đoàn và trao đổi học hỏi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Bà Men Sam An hoan nghênh sự hợp tác giữa hai thủ đô và chúc tình đoàn kết hữu nghị ngày càng được củng, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục