Tăng cường và mở rộng quan hệ nhân dân Việt Nam-Italy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018 Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã diễn ra ngày 10/1, tại Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2013-2018 Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã diễn ra ngày 10/1, tại Hà Nội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 34 đại biểu. Ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Italy, Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam -Italy nhiệm kỳ 2008-2013 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng; đông đảo các thành viên Hội và bạn bè Italy đang sinh sống làm việc tại Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm của Hội hữu nghị Việt Nam-Italy trong nhiệm kỳ mới là củng cố, tăng cường và mở rộng quan hệ với các đối tác Italy, góp phần có hiệu quả thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác về mọi mặt với nhân dân Italy; vận động đối tác, bạn bè Italy tiếp tục ủng hộ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Hội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, trao đổi khoa học kỹ thuật, giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Italy.

Hội chủ động làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; coi trọng giới thiệu và giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và hợp tác với các doanh nghiệp Italy.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động của Trung tâm Dante để phổ biến ngôn ngữ, văn hóa Italy và là cầu nối cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang đào tạo tại các trường đại học và cơ sở nghiên cứu khoa học của Italy và ngược lại...

Trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua, Hội hữu nghị Việt Nam-Italy đã có nhiều cố gắng để triển khai các hoạt động góp phần tích cực vào thành công của công tác ngoại giao nhân dân. Hội đã góp phần tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Italy.

Đáng chú ý là các hoạt động như triển lãm về phong trào đoàn kết của nhân dân Italy với nhân dân Việt Nam trong những thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước; cầu nối hợp tác giữa các trường đại học của Việt Nam với đại diện một số trường đại học Italy; tích cực duy trì và củng cố quan hệ với các chi hội hữu nghị Italy-Việt Nam tổ chức các hoạt động ủng hộ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục