Tăng cường và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước nhấn mạnh để đưa đất nước phát triển phải tiếp tục tăng cường, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu từ cơ sở.
Sáng 6/11, tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Khu dân cư 1, phường Cầu Kho, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cũng nêu rõ Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, chính nhờ truyền thống ấy, chúng ta không những giữ vững được độc lập, tự do mà còn phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói Việt Nam là một dân tộc biết đại đoàn kết để làm nên sức mạnh, làm nên những chiến thắng lịch sử vĩ đại hết sức tự hào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh để đưa đất nước phát triển với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản Việt Nam trở thành nước công nghiệp, cả dân tộc có rất nhiều việc phải làm; trong đó quan trọng nhất là phải tiếp tục tăng cường và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, bắt đầu từ đại đoàn kết ở cơ sở, khu phố mạnh thì phường, quận, thành phố mạnh và cả nước cũng sẽ mạnh.

Chia sẻ với bà con khu phố 1, phường Cầu Kho, quận 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng những ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư rất có ý nghĩa, không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu, phát động phong trào thi đua, mà qua đó còn phát huy sức dân; đồng thời, đây còn là diễn đàn góp ý xây dựng Đảng và chính quyền rất nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của Khu phố 1 với nhiều kết quả về xóa đói giảm nghèo, người dân giúp nhau làm kinh tế, giúp những người lầm lạc trở về với cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, các hoạt động vì môi trường, văn minh đô thị, phong trào xanh-sạch-đẹp…

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh vai trò của bà con ở khu dân cư trong việc thực hiện các phong trào là rất quan trọng và nơi nào có phong trào mạnh, chắc chắn hoạt động của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cũng sẽ mạnh.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của Khu phố 1, phường Cầu Kho, quận 1 được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11). Đến dự và chung vui với người dân khu phố cùng với Chủ tịch nước còn có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” phát động phong trào thi đua năm 2012 và biểu dương khen thưởng người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ngày hội cũng là dịp người dân mọi lứa tuổi của khu phố gặp gỡ, giao lưu, vui chơi, giải trí với các hoạt động múa lân, tham quan triển lãm, trưng bày sản phẩm, thưởng thức ẩm thực, các trò chơi dành cho thiếu nhi, khám chữa bệnh và phát thuốc cho người cao tuổi, hội viên phụ nữ…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng 5 phần quà cho các hộ nghèo, tặng quà cho Ban công tác Mặt trận và Ban vận động của khu phố 1. Quận 1 cũng tặng 10 phần quà cho các hộ người Chăm trên địa bàn khu phố 1 nhân ngày hội và tết Roya của đồng bào Chăm./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục