Tăng hợp tác quốc phòng biên giới Việt-Trung

Tăng cường hợp tác giữa lực lượng biên phòng Việt-Trung

Sáng 11/3, Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã tổ chức tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung.
Tăng cường hợp tác giữa lực lượng biên phòng Việt-Trung ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đón tiếp Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Trung Quốc. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung 2014, sáng 11/3, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Đoàn đại biểu Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc do Trung tướng Thích Kiến Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dẫn đầu.

Sau lễ đón, tại thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã tổ chức tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung.

Phát biểu tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, có chung nguyện vọng sống trong hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng.

Điều kiện tự nhiên và lịch sử đã gắn kết nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cùng nhau tiến trên con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa, vì sự phồn vinh của mỗi nước cũng như hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Quán triệt phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt-Trung đã được khẳng định, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là gần đây đã được nâng lên tầm cao mới của “quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện,” với nội hàm ngày càng phong phú, thực chất và hiệu quả.

Đặc biệt, trong bối cảnh chung của quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Trung thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực sự trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong việc duy trì, giữ vững cũng như củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nhằm mở một bước đột phá mới trong quan hệ quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã nhất trí tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Khẳng định sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo tinh thần “16 chữ và bốn tốt,” Trung tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh: Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần này là một hoạt động sáng tạo, mang tính xây dựng, hai bên đã tăng cường lòng tin, tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác và trao đổi thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển lành mạnh.

Trong không khí hiểu biết, hữu nghị, thắm tình đồng chí, anh em, các đại biểu tham gia tọa đàm đã đi sâu phân tích từng hoạt động, gắn với mỗi lực lượng và địa phương, đơn vị.

Các ý kiến phát biểu đã làm sinh động thêm kết quả hợp tác quốc phòng, biên phòng hai bên biên giới Việt-Trung thời gian qua; đồng thời đưa ra những ý tưởng, biện pháp thúc đẩy các mặt hợp tác trong thời gian tới.

Đặc biệt, các ý kiến đều nhất trí tiếp tục thực hiện tốt “Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc”; duy trì giao lưu, gặp mặt cấp cao giữa hai quân đội; kiện toàn cơ chế trao đổi bốn cấp giữa các quân khu, đồn trạm biên phòng hai bên; mở rộng tuần tra liên hợp; nhân rộng mô hình kết nghĩa hữu nghị; lập đường dây nóng để liên hệ, thông báo tình hình cho nhau và cùng hiệp thương xử lý các sự vụ xảy ra ở khu vực biên giới...

Theo Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên đã chủ động, tích cực phối hợp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần củng cố, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tuy nhiên, để củng cố, mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước, Trung tướng Võ Trọng Việt đề nghị, hai bên thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu cấp tương ứng sang thăm, hội đàm công tác và giao lưu theo đúng tinh thần của Thỏa thuận hợp tác biên phòng.

Đồng thời, hai bên cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cư dân vùng biên giới hai bên, nhằm nâng cao kiến thức cũng như ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chấp hành các Hiệp định, Thỏa thuận, quy định mà hai bên đã ký kết, thống nhất, để nhân dân vùng biên giới hiểu và cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn trật tự an ninh trên khu vực biên giới.

Cùng quan điểm với Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Thiếu tướng Bạch Niệm Pháp, Chính ủy Quân khu Quảng Tây (Trung Quốc), chia sẻ: Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc là phù hợp với lợi ích lâu dài của hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước; đồng thời là nguyện vọng của quảng đại quần chúng nhân dân khu vực biên giới cũng như trách nhiệm chung của bộ đội biên phòng hai nước.

Trong thời gian tới, hai bên cần không ngừng tuyên truyền về các văn kiện pháp luật biên giới, đẩy mạnh giáo dục, quản lý nhân dân vùng biên, tạo môi trường xã hội và dư luận tốt đẹp để ổn định và phát triển phồn vinh khu vực biên giới.

Hai bên kiện toàn cơ chế quản lý biên giới liên hợp, hợp tác chống hoạt động tội phạm xuyên biên giới và cùng nhau ứng phó trước tình hình biên giới gặp bão, lũ lụt, bệnh dịch...

Chương trình tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung là một trong những hoạt động nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt-Trung, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển giữa quân đội và nhân dân hai nước, đồng thời tăng cường tình cảm hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt-Trung.

Trước đó, ngày 10/3, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc đã chính thức bắt đầu với các hoạt động diễn ra tại thành phố Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Trung tướng Thích Kiến Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành tọa đàm.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, hai bên đã cùng nhau ôn lại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm mở rộng hoạt động giao lưu giữa lực lượng bảo vệ biên giới và các lực lượng khác của hai nước...

Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, đoàn đại biểu Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 Biên phòng, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục