Tặng Huân chương cho 2 lãnh đạo Giáo hội Phật giáo

Ngày 28/12, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.
Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho hai vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Trí Tịnh; tiếp đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Phó Thủ tướng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Minh Châu.

Phát biểu tại hai lễ trao tặng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Hòa thượng Thích Minh Châu, những vị cao tăng thạc đức đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, tán thán những công lao và đóng góp đặc biệt xuất sắc của hai vị hòa thượng.

Phó Thủ tướng cho biết, phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh tặng hai vị hòa thượng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với công lao đóng góp của hai vị hòa thượng, đã lãnh đạo, điều hành hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào Phật giáo vì hòa bình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định với mục tiêu, đường hướng lãnh đạo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội.”

Nhân năm mới 2012 đang đến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Hòa thượng Thích Minh Châu sức khỏe, phúc tuệ duyên trường, tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt thêm nhiều thành tích, góp phần vào công cuộc Đổi mới của nhân dân.

Qua hai vị hòa thượng, Phó Thủ tướng cũng gửi đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước lời chúc an lành, hạnh phúc, chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, phát huy hơn nữa các giá trị tích cực của mình trên con đường phục vụ đất nước và dân tộc.

Nhân dịp hai vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trân trọng cám ơn Đảng và Nhà nước đã dành phần thưởng cao quý và sự ghi nhận đặc biệt đối với hai vị trưởng lão hòa thượng và Phật giáo Việt Nam. Huân chương Hồ Chí Minh là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hai vị hòa thượng cũng đồng thời là sự trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục