Tặng huân chương nguyên chánh án TANDTC Lào

Ông Saynhavong nhận huân chương vì đã có đóng góp to lớn trong xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác 2 nước và ngành tòa án.
Chiều 15/5, tại thủ đô Vientiane, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đặng Quang Phương, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng ông Khammy Saynhavong, nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào.

Ông Khammy Saynhavong nhận huân chương hữu nghị vì đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung và giữa hai ngành Tòa án nhân dân nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khammy say Nhavong cảm ơn Đảng và Chính phủ Lào đã giao trọng trách cho ông xây dựng ngành Tòa án của Lào và có điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác hiệu quả với ngành Tòa án Việt Nam.

Ông cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tặng ông phần thưởng cao quý này và coi đây là một nguồn động viên to lớn không chỉ riêng ông mà còn đối với ngành Tòa án của Lào trong việc tăng cường quan hệ và hợp tác toàn diện giữa hai ngành Tòa án nói riêng và hai nước Lào-Việt nói chung./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục