Tăng kiểm soát tội phạm ma ở biên giới Tây Nam

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) yêu cầu tăng cường kiểm soát tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam-TP.HCM.
Hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Nam-Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 27/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) đã yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, công an các địa phương ở khu vực tuyến biên giới Tây Nam-Thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường kiểm soát tội phạm ma túy trên tuyến này; chủ động phối hợp, hỗ trợ Bộ đội biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển nâng cao hiệu ngăn chặn, bắt giữ ma túy thẩm lậu qua biên giới.

Bên cạnh đó, các lực lượng cần tập trung bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép qua khu vực; phối hợp cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý tiền chất, không để tội phạm ma túy lợi dụng sơ hở để sản xuất ma túy tổng hợp...

Theo dự báo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, thời gian tới tuyến biên giới Tây Nam-Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là trọng điểm về ma túy, không chỉ là nơi tiêu thụ mà còn là địa bàn trung chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước.

Mặt khác, lượng tiền chất trong hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ sản xuất sẽ gia tăng, bọn tội phạm ma túy chuyển sang mua bán nhiều loại ma túy tổng hợp mới chưa có trong danh mục các chất ma túy, gây khó khăn cho công tác điều tra xử lý.

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên tuyến Tây Nam-Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 16/6 đến 31/7), theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, công an các địa phương trên tuyến này đã bắt giữ trên 1.000 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 880g hêrôin, 831g cần sa khô, 18kg cần sa tươi, 1.466,8g và 9.860 viên ma túy tổng hợp...

Một số địa phương có tỷ lệ bắt giữ cao như Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Lắk, An Giang, Cà Mau...

Cảnh sát cũng triệt phá một số đường dây ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn, bắt giữ được các đối tượng cầm đầu như “trùm ma túy” Tô Văn Năm.

Ngoài ra, Cảnh sát còn phối hợp lập 214 hồ sơ đối tượng nghiện để đưa vào cơ sở cai nghiện; phối hợp lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội biên phòng, hải quan phát hiện, bắt giữ một số đường dây vận chuyển ma túy lớn./.

Thế Vinh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục